
V.League mới trải qua 4 vòng đấu xem giữa kỳ nghỉ kéo dài 3 tuần, nhưng với 2 đội bóng góp mặt tại các Cúp châu Á mùa này là Công an Hà Nội và Thể Công Viettel thì hầu hết các cầu thủ đều kín lịch với các trận đấu tại AFC Champions League, Shopee Cup, chưa kể các cầu thủ được gọi lên đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Hồi giữa tuần trước, Công an Hà Nội tiếp đón câu lạc bộ Kashima Antlers trên sân nhà Hàng Đẫy ở lượt trận thứ hai tại AFC Champions League Elite 2026-2027 và để thua 0-1. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Polking đã để thua với tỷ số 1-4 trước Gamba Osaka ở trận mở màn. Thể Công Viettel vất vả hơn khi phải di chuyển sang Indonesia làm khách trên sân của câu lạc bộ Persib Bandung và thất thủ 0-1.
Những thất bại liên tiếp của Công an Hà Nội và Thể Công Viettel tại Cúp châu Á phần nào cho thấy thực tế, vẫn còn khoảng cách cả về trình độ, đẳng cấp và cả kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ đại diện V.League và các đội bóng tốp đầu châu lục. Mặc dù, đã có sự đầu tư lớn để mua sắm thêm nhiều cầu thủ, nâng cấp lực lượng nhưng có lẽ là chưa đủ để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các câu lạc bộ danh tiếng ở Tây Á. Thậm chí, Cúp châu Á còn đang đặt ra bài toán khó cho cả 2 huấn luyện viên Velizar Popov và Mano Polking khi phải cân đối nguồn lực để đủ sức tham dự nhiều giải đấu.

Mùa giải năm ngoái, câu lạc bộ Nam Định không tiếc tiền để đầu tư, mua sắm hơn chục ngoại binh và dành hẳn đội hình để “chinh chiến” tại AFC Champions League Two, nhưng kết quả thu về vẫn chỉ là thất bại khi phải dừng bước ngay sau vòng đấu bảng. Công an Hà Nội mùa này còn tham vọng hơn khi giành quyền góp mặt AFC Champions League Elite 2026-2027 cùng 5 câu lạc bộ tên tuổi của Nhật Bản như: Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga và Gamba Osaka; 3 câu lạc bộ hàng đầu trại K.League gồm: Jeonbuk Hyundai Motors, Daejeon Hana Citizen, Pohang Steelers và Johor Darul Ta'zim của Malaysia; Buriram United của Thái Lan.
Đây mới chỉ là lần đầu tiên Công an Hà Nội bước ra sân chơi lớn nhất châu Á, trong khi Thể Công Viettel góp mặt tại AFC Champions League Two 2026-2027 với những đối thủ vừa tầm hơn và thực tế, Hà Nội FC từng lọt vào tới trận chung kết liên khu vực và chỉ dừng bước trước câu lạc bộ April 25 SC của Triều Tiên tại AFC Cup 2019. Đấy cũng là thành tích tốt nhất của các câu lạc bộ Việt Nam tại Cúp châu Á. Tuy hành trình của Công an Hà Nội và Thể Công Viettel ở các Cúp châu Á mùa giải này mới chỉ bắt đầu, nhưng đã có thể cảm nhận được những khó khăn của 2 đại diện V.League ở AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two.

Cuối tuần này, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking sẽ được “ưu tiên” ra sân đá sớm vòng 5 V.League, tiếp đón câu lạc bộ Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy vào tối 22/10 trước khi lên đường sang Trung Quốc để làm khách trên sân của câu lạc bộ Cảng Thượng Hải ở lượt trận thứ 3 AFC Champions League Elite 2026-2027. Trong khi đó, Thể Công Viettel sẽ có 2 trận đấu liên tiếp trên sân Hàng Đẫy, sau khi tiếp đón đội bóng tân binh Bắc Ninh tại vòng 5 V.League sẽ đối đầu với câu lạc bộ Hàn Quốc, FC Seoul trong khuôn khổ bảng E AFC Champions League Two 2026-2027. Sau 2 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Velizzar Popov mới có 1 điểm và đang tạm xếp áp chót, trong khi ở V.League đã để thua 3 trận và rơi xuống vị trí thứ 11.