ASEAN Cup 2026: Malaysia làm mới đội tuyển

Ngay trước thềm ASEAN Cup 2026, cả huấn luyện viên trưởng Peter Cklamovski, Giám đốc điều hành Rob Friend cùng 2 trợ lý Matthew Smith và Seiya Imazaki của đội tuyển Malaysia đồng loạt xin từ chức, trong khi huấn luyện viên Nafuzi Zain cũng quyết định chia tay đội tuyển U23 Malaysia…

726321986-1000693192839423-1519009749515677522-n-1781833746.jpg
FAM quyết định chấm dứt hợp đồng với toàn bộ ê kíp của huấn luyện viên Peter Cklamovski ở đội tuyển Malaysia. Ảnh: FAM

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã quyết định chấm dứt hợp đồng, thực chất là sa thải với toàn bộ ê kíp của huấn luyện viên Peter Cklamovski để mở đường cho việc tái thiết lại đội tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch cầu thủ khiến FAM phải nộp phạt gần 2 triệu Ringgit, trong khi đội tuyển Malaysia bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 trong 2 trận đấu với Nepal và đội tuyển Việt Nam, sau khi bị trừ 6 điểm đã phải dừng bước ở vòng loại ASIAN Cup 2027. 

Sở dĩ, FAM phải ra tay dọn dẹp mớ hỗn độn để tránh những hậu quả nặng nề hơn sau cơn khủng hoảng tồi tệ nhất của Bóng đá Malaysia trong vòng 100 năm qua. Trước khi chia tay với "Bầy hổ Malaya” vị huấn luyện viên người Australia còn đăng tải hình ảnh phi thực tế, khiến nhiều người hâm mộ bức xúc với Bảng xếp hạng Vòng loại ASIAN Cup 2027 tự biên tự diễn như cách bày tỏ sự phản đối với án kỷ luật của AFC đối với đội tuyển Malaysia. Sau khi rời đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên Peter Cklamovski đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới ở câu lạc bộ Salford City, đang thi đấu tại giải hạng Nhì của Anh.  

park9881-1781833980.jpg
Bê bối nhập tịch khiến đội tuyển Malaysia nhận hậu quả nặng nề. Ảnh: VFF

Quyết định của FAM được cho là mở đường cho việc tái thiết lại đội tuyển Malaysia và cả U23 Malaysia sau hàng loạt những sai lầm, thất bại và cả những án phạt liên tiếp trong thời gian gần đây khiến niềm tin sụt giảm nghiêm trọng. Thậm chí, Bóng đá Malaysia còn phải đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát và bị thao túng bởi thế lực đứng đằng sau những bộ hồ sơ nhập tịch giả đã bị FIFA phát hiện. Không chỉ ở đội tuyển mà cả hệ thống quản trị và điều hành Bóng đá Malaysia cần phải cải tổ mạnh mẽ để đảm bảo các hoạt động được diễn ra một cách minh bạch, lành mạnh và đặc biệt không để tái diễn những sai lầm dẫn đến hậu quả nặng nề.

Trước mắt, FAM sẽ phải khẩn trương tìm kiếm người thay thế cho các vị trí chủ chốt, đang bị bỏ trống ở đội tuyển và U23 Malaysia. Trong bối cảnh ASEAN Cup 2026 chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, bất cứ ai ngồi vào “ghế nóng” chắc chắn sẽ phải đối diện với nhiều thử thách và cả những áp lực từ các cổ động viên vốn bị tổn thương nặng nề. Khó khăn chồng chất khi nhiều cầu thủ nhập tịch dưới thời huấn luyện viên Peter Cklamovski đang bị FIFA cấm thi đấu trong vòng 1 năm, trong khi nhiều tuyển thủ Malaysia sau thời gian dài không được trọng dụng ở đội tuyển cũng ảnh hưởng tới phong độ và tinh thần.

img-20260331-222222-1781834089.jpg
Đội tuyển Malaysia thua 1-3 trước đội tuyển Việt nam ở lượt trận cuối cùng và xếp thứ nhì tại bảng F Vòng loại ASIAN Cup 2027. Ảnh: VFF

Theo kết quả bốc thăm tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Malaysia nằm ở bảng B cùng các đối thủ Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào. "Bầy hổ Malaya” sẽ khởi đầu với chuyến làm khách tại Myanmar vào ngày 25/7, sau đó trở về sân nhà Kuala Lumpur để tiếp đón đội tuyển Lào vào ngày 28/7, tiếp đến là thử thách khó khăn khi tới làm khách tại Thái Lan và trận cuối tiếp đón Philippines trên sân nhà. Lịch thi đấu tương đối thuận lợi, nhưng những biến động ngay trước thềm giải đấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển Malaysia, dù FAM đã xác định không đặt nặng mục tiêu thành tích với tân huấn luyện viên và sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ lên khoác áo đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2026.

Đan Phượng