Ánh Ngân và Ánh Tuyết sớm dừng bước giải Taekwondo vô địch thế giới 2023

Như tin đã đưa, sau khi kết thúc SEA Games 32, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã lên đường dự giải vô địch thế giới 2023 diễn ra tại Baku - Azerbaijan từ ngày 29/5 đến 4/6.

tk-0-1685511955.jpg
Giải vô địch Taekwondo thế giới 2023 diễn ra tại Baku - Azerbaijan từ ngày 29/5 đến 4/6

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự với 5 võ sĩ gồm: Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Bạc Thị Khiêm, Trần Nguyễn Ánh Ngân, Phạm Minh Bảo Kha. Sau 2 ngày thi đấu tiên, võ sỹ Trần Ánh Tuyết và Trần Nguyễn Ánh Ngân đã dừng bước và hiện Taekwondo chỉ còn đặt lên hy vọng vào nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền.

Giải Taekwondo vô địch thế giới 2023 đang diễn ra tại Baku - Azerbaijan nằm trong số giải đấu tích điểm cao nhất cho suất dự Olympic Paris 2024 nên cũng dễ hiểu khi hội tụ đầy đủ những võ sỹ hàng đầu từ khắp các châu lục.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (29/5 theo giờ địa phương), Việt Nam có võ sĩ Trần Thị Ánh Tuyết - người vừa giành huy chương bạc SEA Games 32 tham dự hạng 57kg nữ. Ánh Tuyết đã thi đấu thuyết phục và võ sĩ người Nga - Margarita Blizniakova - với tỉ số hiệp đấu 2-1 trong trận đầu tiên. Ở trận đấu tiếp theo, Ánh Tuyết gặp võ sĩ của Trung Quốc, Luo Zongshi - nhà vô địch thế giới năm 2022 nên không tạo được bất ngờ và thua tỉ số ván 0-2 (0/6, 2/10) nên phải dừng bước.

Thất bại của Trần Thị Ánh Tuyết không để lại bất ngờ bởi sau SEA Games cô phải giảm gần 5kg để thi đấu hạng 57kg tại giải đấu này.

Sau thất bại của Ánh Tuyết, võ sỹ thứ hai của Việt Nam là Trần Nguyễn Ánh Ngân xung trận ở hạng cân 67kg. Đây vốn là hạng cân sở trường của võ sỹ Bạc Thị Khiêm - người từng vô địch SEA Games nhưng tại giải thế giới năm nay sẽ đấu ở hạng 62 kg.

Võ sỹ trẻ Ánh Ngân từng được tham dự cọ xát ở giải vô địch thế giới cuối năm ngoái tại Mexico cũng như từng thi đấu tốt ở hạng 73kg tại giải vô địch châu Á tại Hàn Quốc hồi giữa năm 2022.

tk-1-1685511955.jpg
Võ sĩ Ánh Tuyết đã phải dừng bước ở giải vô địch thế giới 2023 sau khi để thua Luo Zongsh - nhà vô địch thế giới đến từ Trung Quốc

Tuy vậy, tại giải đấu này, Ánh Ngân cũng chỉ có thể để lại dấu ấn với 1 chiến thắng. Ở trận thứ nhất vòng 1/64, Ánh Ngân dễ dàng đánh bại Rebecca Murray (Úc) 2-0 (6/5, 13/5).

Sau khoảng hơn 2 tiếng, khi bước vào trận thứ hai gặp đối thủ từ Na Uy, Ánh Ngân đã để thua khá đáng tiếc chung cuộc 0-2 qua đó dừng bước ở vòng 1/32.

Như vậy, 2 võ sĩ đầu tiên của Taekwondo Việt Nam đã bị loại ngay trong những nội dung đầu tiên của giải nên chúng ta vẫn đang chờ đợi các kết quả tốt hơn ở các ngày thi đấu tiếp theo.

Hôm nay (31/5, theo giờ địa phương), võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền sẽ bước vào tranh tài ở hạng 49kg nữ. Võ sỹ của Việt Nam chỉ được xếp thứ hạng hạt giống số 15 trong tổng số 62 võ sỹ tranh tài ở hạng cân này.

Dẫn đầu hạng cân này chính là 2 "ngôi sao" Panipak Wonpattanakit (Thái Lan) và Adriana Cerezo (Tây Ban Nha). Bộ đôi này từng lọt vào chung kết Olympic Tokyo 2 năm trước và khi đó Panipak giành chiến thắng sít sao 11-10.

Tại Olympic Tokyo 2020, Kim Tuyền thua chính Panipak ở tứ kết và ở trận chung kết SEA Games 32 mới đây cô vẫn chưa thể giành trận thắng đầu tiên trước ngôi sao Thái Lan. Hy vọng của Kim Tuyền ở giải vô địch thế giới năm nay, thiết thực nhất, có lẽ là tiến càng sâu càng tốt để tích thêm điểm nhằm kiếm vé dự Olympic 2024.

Đ.H