450 học viên tham dự khóa tập huấn huấn luyện viên quốc gia 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 24/2, khóa tập huấn huấn luyện viên quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng trọng tài quốc gia năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 24 đến 26/2) với sự tham dự của 450 huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài đến từ các đơn vị trên cả nước.

tk-2-1771942312.jpg

Tham dự Lễ khai mạc có bà Lee Seung Min - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT), ông Yoon Jun Cheol - Tổng trọng tài quyền thế giới, bà Lee Jeng Yen - giảng viên đối kháng và ông Usman Dildar - giảng viên Para.

Khóa học do ông Yoon Jun Cheol - Tổng trọng tài quyền thế giới trực tiếp phổ biến Luật thi đấu mới ở nội dung quyền tiêu chuẩn, quyền sáng tạo, dưới sự giúp đỡ của ông Nguyễn Thanh Huy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF, trọng tài quyền cao cấp quốc tế (S Class).

tk-1-1771942312.jpg
Tổng trọng tài quyền thế giới Yoon Jun Cheol trực tiếp hướng dẫn

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch WTF - chia sẻ: “Công tác trọng tài giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng - minh bạch - chuyên nghiệp của mỗi giải đấu. 

Khóa tập huấn hôm nay không chỉ nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, luật thi đấu và kỹ năng điều hành, mà còn là dịp để chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh, đạo đức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trọng tài quốc gia.

tk-3-1771942312.jpg
Bà Lee Seung Min - Phó Tổng Thư ký WT - tặng quà lưu niệm cho các thành viên Liên đoàn Taekwondo Việt Nam

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hướng dẫn tận tâm của các giảng viên và tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên, lớp bồi dưỡng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao chất lượng công tác trọng tài trong năm 2026 và các năm tiếp theo”.

Khóa tập huấn không chỉ nhằm giúp các huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật Luật thi đấu mới của WT, đảm bảo tính công bằng, chuyên nghiệp trong các giải đấu mà còn góp phần phát triển Taekwondo Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đ.H