Thời gian qua, xã Ô Lâm tích cực huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng sân bãi, hỗ trợ kinh phí tổ chức tập luyện, giao lưu, thi đấu thể dục, thể thao thường xuyên. Cùng với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xã luôn chú trọng duy trì và phát triển phong trào thể dục, thể thao nhất là môn thể thao dân tộc truyền thống của đồng bào Khmer. Vào các dịp tết, lễ hội truyền thống và kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, xã thường tổ chức giải thể thao, hội thao, tạo sân chơi lành mạnh cho Nhân dân.

Bên cạnh thể thao hiện đại, những môn thể thao dân tộc, truyền thống như Đẩy gậy, Kéo co, Chạy việt dã, cờ Tướng, đội cà om lấy nước và trò chơi dân gian được duy trì tổ chức hằng năm. Các giải thể thao truyền thống thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, trở thành nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc ở cơ sở. Đây cũng là dịp để địa phương phát hiện, tuyển chọn vận động viên có năng khiếu, đại diện xã tham gia giải do tỉnh tổ chức.
Ông Phan Thanh Lương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm - cho biết: “Địa phương đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I, năm 2025-2026. Đại hội dự kiến tổ chức thi đấu 7 môn thể thao với 11 nội dung và 1 trò chơi dân gian gồm: Bóng đá, Bóng chuyền, Chạy việt dã, cờ Tướng, Kéo co, Đẩy gậy, hội thi diễn võ thuật, đội cà om. Thông qua Đại hội, chúng tôi đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại'; đồng thời, nâng cao chất lượng phong trào thể dục, thể thao quần chúng, giữ gìn và phát huy các môn thể thao dân tộc, truyền thống tại địa phương”.

Hướng tới mục tiêu đạt kết quả cao tại Đại hội Thể dục thể thao xã Ô Lâm lần thứ I, các đội thể thao trên địa bàn, trong đó có ấp An Ninh tích cực tập luyện từ sớm. Ông Phạm Thanh Trí - Trưởng ấp An Ninh - cho biết, ấp đăng ký tham gia 5 môn thi đấu với gần 30 vận động viên, trong đó, Bóng đá là môn thể thao thế mạnh. Hiện, đội bóng cơ bản tập hợp đầy đủ lực lượng, tích cực tập luyện, sẵn sàng tranh tài tại Đại hội.
Thời gian tới, xã Ô Lâm tiếp tục lồng ghép môn thể thao dân tộc vào các giải thể thao, hội thao do địa phương tổ chức, tạo sân chơi bổ ích cho Nhân dân giao lưu, thi đấu. Đồng thời, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, quan tâm đầu tư phát triển phong trào thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng lành mạnh, phong phú.