Đây là con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu, cho thấy World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là "cỗ máy" tạo ra nguồn thu khổng lồ cho FIFA.

Riêng giai đoạn vòng chung kết dự kiến mang về khoảng 8,4 tỷ USD, tăng tới 73% so với FIFA World Cup 2022 tổ chức tại Qatar.
Nguyên nhân chính cho bước nhảy vọt về doanh thu là việc giải đấu được mở rộng từ 32 lên 48 đội tuyển. Số trận đấu tăng mạnh kéo theo giá trị bản quyền truyền hình, quảng cáo và thương mại leo thang.
Bên cạnh đó, FIFA cũng tận dụng tối đa các nền tảng số để mở rộng nguồn thu toàn cầu.
Nguồn thu lớn nhất được dự báo đến từ bán vé, đặc biệt là các gói dịch vụ cao cấp và vé VIP.
FIFA ước tính thu về khoảng 2,75 tỷ USD từ hạng mục này, cao gấp hơn 3 lần kỳ World Cup 2022. Nhu cầu rất lớn tại thị trường Bắc Mỹ cùng mô hình bán vé linh hoạt đã đẩy giá vé trận chung kết lên tới 10.200 USD.
Tuy nhiên, FIFA vẫn duy trì các gói vé phổ thông nhằm bảo đảm tính đại chúng, với mức khởi điểm khoảng 50 USD cho người hâm mộ theo dõi một đội tuyển xuyên suốt giải đấu.
Doanh thu từ tài trợ và marketing cũng tăng mạnh, đạt khoảng 2,3 tỷ USD, vượt xa mức 1,5 tỷ USD của kỳ World Cup trước.
Sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn cùng tiềm lực tài chính mạnh của thị trường United States giúp quyết định trao quyền đăng cai cho Mỹ, Mexico và Canada được xem là bước đi chiến lược đúng đắn của FIFA.

Song song với doanh thu kỷ lục, FIFA cũng quyết định tăng đáng kể các khoản chi trả cho các đội tuyển tham dự World Cup 2026 nhằm bù đắp chi phí phát sinh khi giải đấu diễn ra trên phạm vi rộng tại Bắc Mỹ. Quyết định được Hội đồng FIFA thông qua trong cuộc họp tại Vancouver ngày 28/4.
Theo đó: Khoản hỗ trợ cơ bản cho mỗi Liên đoàn tăng thêm 2 triệu USD, nâng mức tối thiểu lên 12,5 triệu USD; Chi phí chuẩn bị trước giải tăng từ 1,5 triệu USD lên 2,5 triệu USD; Tiền thưởng cơ bản tăng thêm 1 triệu USD, lên mức 10 triệu USD.
Tổng quỹ tiền thưởng của giải vẫn giữ ở mức 655 triệu USD, trong đó đội vô địch dự kiến nhận 50 triệu USD.
Tại World Cup 2022, Argentina nhận 42 triệu USD sau chức vô địch, trong tổng quỹ 440 triệu USD dành cho 32 đội.
Ngoài tiền thưởng, FIFA sẽ chi thêm 16 triệu USD để hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú và ăn ở cho các đoàn tham dự.
Theo quy định, FIFA chịu trách nhiệm thanh toán: Vé máy bay khứ hồi hạng thương gia cho các đội tuyển; Chi phí khách sạn và ăn uống cho đoàn tối đa 50 người; Chi phí di chuyển nội địa; Phương tiện phục vụ thi đấu, bao gồm xe chở thiết bị. Thời gian hỗ trợ bắt đầu từ 5 ngày trước trận đầu tiên đến 1 ngày sau khi đội bị loại.
Các Liên đoàn vẫn phải tự thanh toán bảo hiểm, chi phí phát sinh tại khách sạn và kinh phí cho các thành viên bổ sung ngoài danh sách chính thức.
Với quy mô mở rộng lên 48 đội và nguồn thu dự kiến chạm mốc lịch sử, World Cup 2026 đang cho thấy đây không chỉ là giải bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là tài sản thương mại quyền lực nhất của FIFA từ trước đến nay.