WADA sẽ hỗ trợ Thể thao Việt Nam nâng cao công tác phòng chống Doping

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ của Cơ quan chống doping thế giới (WADA) do bà Cui Ying - quản lý cơ quan phòng chống doping quốc gia, khu vực dẫn đầu.

doping-1-1680800777.jpg
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt tiếp và làm việc với đoàn cán bộ của Cơ quan chống doping thế giới

Bà Cui Ying cảm ơn Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt đã dành thời gian tiếp đón đoàn; đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi được tới thăm và làm việc tại Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam cũng như thảo luận về các nội dung liên quan tới công tác phòng, chống doping tại Việt Nam.

Trong 2 ngày làm việc, đoàn cán bộ Cơ quan chống doping thế giới đã được nghe báo cáo về thực trạng công tác này, trong đó tập trung vào các vấn đề như: hạ tầng cơ sở, trang thiết bị, cơ cấu, nhiệm vụ của Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam cũng như định hướng kế hoạch mà Trung tâm sẽ triển khai trong thời gian tới.

Sau khi nắm bắt tình hình, bà Cui Ying cho biết, sẽ cùng với Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam thảo luận, xây dựng giải pháp để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Cơ quan chống doping thế giới.

Bà Cui Ying chia sẻ: "Những thành tích đạt được trong thời gian qua đã giúp thể thao Việt Nam vươn lên mức tuân thủ 2 (được đánh giá là mức tuân thủ cao, gồm 4 bậc, cao nhất là bậc 1), điều này cũng đồng nghĩa với việc hoạt động phòng, chống doping tại Việt Nam cũng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về phòng, chống Doping để chứng minh về thực lực, thành tích chúng ta đạt được là hoàn toàn trong sạch, đúng thực lực. Hiện các bạn vẫn còn một số vấn đề cần điều chỉnh, WADA sẽ cũng với VADA thảo luận, xây dựng giải pháp để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định".

doping-2-1680800777.jpg
Bà Cui Ying khẳng định, phía WADA sẽ hỗ trợ VADA trong việc nâng cao công tác phòng chống Doping

Bà Cui Ying cho biết, WADA có các tiêu chí để đánh giá mức độ tuân thủ của các quốc gia trong vấn đề chống Doping và các quốc gia sẽ được yêu cầu thực hiện các quy tắc theo hệ thống đánh giá chung này.

Đại diện của WADA cũng đề nghị, để việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ của VADA đạt được hiệu quả cao nhất cũng như đảm bảo được các nội dung yêu cầu theo quy định, nên có một thành viên của WADA tham gia vào quá trình này.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần tham khảo cấu trúc, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động của các tổ chức chống doping trong khu vực để có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Bà Cui Ying nhấn mạnh: "Đây là giai đoạn nước rút để Việt Nam thực hiện các thay đổi cho phù hợp với mức độ tuân thủ. Do vậy, sau khi 2 bên đã thống nhất được về quá trình tái cơ cấu chức năng nhiệm vụ, VADA cần sớm triển khai theo các nội dung được yêu cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam có thể tham khảo cấu trúc, cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động của các tổ chức chống doping trong khu vực để có sự điều chỉnh cho phù hợp".

Theo ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Trung tâm Doping và Y học Thể thao Việt Nam - cho biết, trong những năm gần đây, Thể thao Việt Nam đã có sự phát triển mạnh và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Đây là lý do để Việt Nam nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ WADA trong công tác phòng chống Doping. Việc đẩy mạnh công tác phòng chống Doping cũng là một trong yếu tố tiên quyết giúp bảo vệ sự trong sạch của các vận động viên.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phú, thành tích đạt được đã giúp Việt Nam vươn lên mức tuân thủ 2 (được đánh giá là mức tuân thủ cao), điều này cũng đồng nghĩa với việc hoạt động phòng, chống doping tại Việt Nam cũng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về phòng, chống doping theo quy định của Cơ quan chống doping thế giới.

doping-3-1680800777.jpeg
Đoàn cán bộ của Cơ quan chống doping thế giới do bà Cui Ying - quản lý cơ quan phòng chống doping quốc gia, khu vực dẫn đầu trong chuyến thăm và làm việc tại Tổng cục Thể dục thể thao

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh quan điểm Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc chống doping của Cơ quan chống doping thế giới.

Trong 3 năm qua, Việt Nam rất tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật và quy tắc phòng chống doping của Cơ quan chống doping thế giới đến tất cả các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên. Hàng năm, Trung tâm doping và Y học thể thao Việt Nam đều tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến về quy tắc của Cơ quan chống doping thế giới.

Thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, Trung tâm Doping và Y học Thể thao đã nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến quý báu của đoàn cán bộ Cơ quan chống doping thế giới, trong quá trình xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với quy định của Cơ quan chống doping thế giới.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Cơ quan chống doping thế giới trong quá trình thực hiện tuân thủ chống doping tại Việt Nam.

Ghi nhận các ý kiến góp ý từ phía bà Cui Ying, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định, VADA sẽ tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc nhằm đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu, phù hợp với tình hình hiện tại cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Việt Nam và WADA.

P.V