
Carlsen cho biết, anh đã dành hơn 1 năm suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định này. Anh đã thông báo với đội trợ tá, Liên đoàn cờ Vua thế giới (FIDE) cũng như Nepomniachtchi. "Kết luận rất đơn giản, tôi không đủ động lực để chơi một trận chung kết thế giới nữa", anh nói. "Tôi không có nhiều thứ cần chinh phục ở đó".
Vua cờ người Na Uy để ngỏ khả năng trở lại thi đấu một ngày nào đó, nhưng không thực sự chắc chắn: "Tôi không loại trừ khả năng tham gia trong tương lai, nhưng tôi chưa tính đến nó lúc này".
Carlsen nhấn mạnh anh sẽ không giải nghệ, mà tiếp tục thi đấu vì những mục tiêu khác. Kỳ thủ Na Uy từng nói anh muốn đạt mốc Elo 2.900 chưa ai làm được. "Tôi muốn chứng tỏ mình là số một, chứ không phải thắng trận chung kết thế giới", anh nói thêm.
Carlsen đã duy trì vị trí số một thế giới 11 năm qua, với Elo luôn trên 2.800. Anh trở thành Vua cờ từ năm 2012, sau khi truất ngôi của Viswanathan Anand. Kể từ đó Carlsen đã 4 lần bảo vệ ngôi trước Anand, Sergey Karjakin, Fabiano Caruana và Nepomniachtchi.

Carlsen từng nói không còn động lực thi đấu để bảo vệ ngôi Vua, trừ khi người thách đấu tiếp theo thuộc thế hệ trẻ như Alireza Firouzja. Nhưng Nepomniachtchi lại thắng Candidates 2022 để giành quyền tái đấu Carlsen.
Với quyết định này của Carlsen, theo quy định của FIDE, Ian Nepomniachtchi sẽ tranh ngôi Vua cờ với người đứng thứ hai tại giải Candidates 2022 Đinh Lập Nhân (Ding Liren). Trận đấu này dự kiến diễn ra vào giữa năm 2023. Đây sẽ là lần đầu một kỳ thủ nam Trung Quốc dự trận đấu này.
Thế giới cờ Vua từng chứng kiến những khoảnh khắc trước đây trong lịch sử khi nhà vô địch thế giới không bảo vệ được danh hiệu của mình. Năm 1946, Alexander Alekhine qua đời với tư cách là đương kim vô địch.
Năm 1975, Bobby Fischer không thể thống nhất với FIDE về thể thức thi đấu và để mất danh hiệu vào tay Anatoly Karpov, người chiến thắng trong cuộc thi.
Magnus Carlsen đã duy trì vị trí số 1 thế giới 11 năm qua, với Elo luôn trên 2.800. Anh thành Vua cờ từ năm 2012, sau khi truất ngôi của Viswanathan Anand với tỷ số 6,5-3,5. Năm 2014, Carlsen lần đầu bảo vệ thành công ngôi Vua cờ trước chính Viswanathan Anand. Sau đó, anh lần lượt đánh bại Sergey Karjakin, Fabiano Caruana và Ian Nepomniachtchi ở các trận tranh ngôi vua cờ sau đó.
Kể từ đó Carlsen đã bốn lần bảo vệ ngôi trước Anand, Sergey Karjakin, Fabiano Caruana và Nepomniachtchi.