Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á:

Huấn luyện viên Troussier chống lại… cối xay gió

Đội tuyển Indonesia nhập tịch gần đủ đội hình với 10 cầu thủ, chủ yếu đang thi đấu ở Hà Lan để quyết đấu với thầy trò huấn luyện viên Troussier ở Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh chiếc cối xay gió lạc tới xứ Vạn đảo xa xôi…

z5074857068669fc9847fdc6fb4bb3182f88d87fd4ed41-1705337595012158827702-1710383368.jpg
Indonesia có gần đủ đội hình cầu thủ nhập tịch, chủ yếu đang thi đấu tại Hà Lan

Dư luận người hâm mộ bóng đá Indonesia bị chia rẽ khi chứng kiến đội tuyển tràn ngập các ngoại binh nhập tịch với những cái tên vẫn còn rất lạ lẫm như: Jay Idzes, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen và cả Rafael Struick, Jordi Amat, Elkan Baggott, Justin Hubner, Ivar Jenner... từng góp mặt tại ASIAN Cup 2023. Đội tuyển Indonesia bây giờ nhìn chẳng khác gì phiên bản cối xay gió thu nhỏ, biểu tượng của đất nước Hà Lan xa xôi, giống như cách đội tuyển Philipinnes và Singapore từng có thời lên cơn sốt ngoại binh nhập tịch.

Thật dễ hiểu khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh nói chơi chơi trên trang web của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) rằng: “Đôi khi chúng tôi trêu nhau, không biết mình sẽ đá với đội tuyển Hà Lan hay Indonesia nữa…”, thì ngay lập tức gây ra những hiệu ứng và nhận lại vô số phản hồi của các cổ động viên Indonesia. Tất nhiên, không phải ai cũng đồng tình và ủng hộ cách làm của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), nhưng đặt trong bối cảnh đội tuyển Indonesia đang thất thế ở vị trí cuối bảng F tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Shin Tae-yong đâu còn sự lựa chọn nào khác đành phải chơi “canh bạc tất tay” để có thể xoay chuyển tình thế và tìm kiếm cơ hội đi tiếp.

img-7567-768x602-1710382956.jpeg
Indonesia giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam tại ASIAN Cup 2023

Với 10 cầu thủ nhập tịch trải đều ở các vị trí, đội tuyển Indonesia hoàn toàn có thể ra sân với đội hình gồm toàn cầu thủ ngoại, chỉ còn thiếu thủ môn. Thực ra, PSSI cũng đã nhắm tới 2 gương mặt là Cyrus Margono của câu lạc bộ Panathinaikos (Hy Lạp) và Maarten Paes của Dallas FC (Mỹ) nhưng gặp trục trặc về thủ tục nên không kịp nhập tịch đợt này. Tuy nhiên, với lực lượng hiện có, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn có thể vận hành cỗ máy với rất nhiều chi tiết hoàn chỉnh của chiếc cối xay gió mang dáng dấp “Cơn lốc màu da cam”.

Thực tế, huấn luyện viên Troussier cũng đã có những trải nghiệm không mấy dễ chịu khi đối đầu với dàn cầu thủ nhập tịch trong đội hình của Indonesia tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam tuy phải nhận thất bại với bàn thua duy nhất từ quả đá phạt 11m, nhưng thế trận trên sân không hề kém đối thủ. Trước cuộc đối đầu trên sân Bung Karno vào ngày 21/3 tới, huấn luyện viên Troussier dù không thể tập hợp được đầy đủ lực lượng mạnh nhất, nhưng sự trở lại của các cựu binh từng có nhiều kinh nghiệm thi đấu với Indonesia chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

indonesia-v-iraq-livescore-2-1710383588.jfif
FIFA xếp trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam vào tốp 5 trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận thứ ba Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á

Tất nhiên, huấn luyện viên Troussier sẽ không đơn độc và ảo tưởng trong cuộc chiến với cối xay gió như nhân vật của Cervantes. Chuyến làm khách tại Indonesia cũng đã được dự báo là "lành ít dữ nhiều" với những khó khăn và cả áp lực khi phải thi đấu trước 70 ngàn cổ động viên cuồng nhiệt của đội chủ nhà. Cũng không phải vô cớ khi FIFA xếp trận đấu giữa chủ nhà Indonesia và đội tuyển Việt Nam vào tốp 5 trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt trận thứ ba Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Một trận đấu quá quan trọng không chỉ quyết định tới khả năng đi tiếp của 2 đội bóng mà còn có thể ảnh hưởng tới vị trí tương lai của các huấn luyện viên.

Đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân từ ngày 13/3, nhưng do một số câu lạc bộ vẫn còn thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024 nên phải đến cuối ngày 14/3, huấn luyện viên Philippe Troussier mới tập trung đủ quân số để bắt tay vào tập luyện, chuẩn bị cho 2 trận đấu quyết định với Indonesia.

419336865-694997776167472-258883473694129111-n-1710383660.jpg
Đội tuyển Việt Nam chỉ có 4 buổi tập trước khi lên đường sang Indonesia

Tính ra, thầy trò huấn luyện viên Troussier chỉ có quỹ thời gian 4 ngày luyện quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng ngày 19/3 và dự định sẽ có thêm 2 buổi tập để làm quen sân Gelora Bung Karno.

Ngay sau trận đấu với chủ nhà Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ quay trở về Hà Nội vào ngày 22/3 để tiếp đón thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong vào ngày 26/3 trên sân Mỹ Đình.

Chiều nay (ngày 14/3) đội tuyển Việt Nam dự định sẽ có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Troussier thông báo đây sẽ là buổi tập kín, không có hoạt động tác nghiệp của báo chí như thông lệ.

Việt Hưng