
Thật tiếc cho Công Phượng, tiền đạo tài năng một thủa và đặc biệt rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6 tới. Hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam vốn đã bị sứt mẻ nghiêm trọng khi thiếu vắng Xuân Son, Văn Toàn giờ chịu thêm tổn thất khi phải nói lời chia tay với Công Phượng. Càng đáng buồn cho chân sút 30 tuổi, đã ghi được 7 bàn thắng cho câu lạc bộ Bình Phước ở giải hạng Nhất bởi đây không phải là lần đầu lỡ hẹn.
Lần gần nhất vào đầu năm 2024, huấn luyện viên Philippe Troussier đã cất công sang tận Nhật Bản để gặp Công Phượng, đang thi đấu cho câu lạc bộ Yokohama và đã quyết định gọi tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị cho 2 trận đấu quyết định với Indonesia tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, tuy nhiên, Công Phượng chỉ tập được ít ngày rồi chia tay. Trước đó, vào tháng 9/2023 Công Phượng cũng có tên trong danh sách tập trung đội tuyển chuẩn bị cho Vòng chung kết ASIAN Cup 2023, thậm chí đã ghi bàn trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Palestine, nhưng sau đó bị loại với lý do thể lực không đảm bảo.

Sau khi trở về Việt Nam, Công Phượng đã quyết định đầu quân cho câu lạc bộ Bình Phước thi đấu ở giải hạng Nhất và trở thành chân sút chủ lực của đội bóng miền Đông Nam bộ. Công Phượng được coi là gương mặt tài năng của Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG - cùng lứa với Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh… và là cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhiều nhất khi từng thi đấu cho các câu lạc bộ Mito Hollyhock và Yokohama của Nhật Bản, Incheon (Hàn Quốc), Sint Truiden (Bỉ). Ở cấp độ đội tuyển, Công Phượng từng khoác áo U19, U22, U23 và là trụ cột của đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.
Liên tục vắng bóng trong các đợt tập trung tuyển suốt 2 năm qua, Công Phượng bất ngờ được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi trở lại đội tuyển chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia ở lượt trận thứ hai Vòng loại ASIAN Cup 2027. Trong bối cảnh hàng tấn công của đội tuyển chịu tổn thất lớn khi Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào bị chấn thương, Tiến Linh, Tuấn Hải chưa có phong độ cao, sự trở lại của Công Phượng được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực nhờ kinh nghiệm, bản lĩnh, đặc biệt là cái duyên ghi bàn trong các trận đấu với Malaysia. Tuy nhiên, chỉ sau vài buổi tập, Công Phượng đã phải chia tay do chấn thương dập mô mỡ gan bàn chân, theo các bác sĩ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần.

Nghề cầu thủ, chấn thương là chuyện thường tình, nhưng với Công Phượng thì thực sự là nỗi ám ảnh khi liên tục bỏ lỡ cơ hội. Cái tên Công Phượng từng đem lại nhiều cảm hứng cho người hâm mộ với những pha đi bóng khéo léo, những bàn thắng đẹp và cả sự mong manh, dễ tổn thương sau những lần lỗi hẹn. Chia tay Công Phượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã gọi bổ sung tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt, một tài năng khác của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Gánh vác nhiệm vụ trên hàng tấn công của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại là bộ đôi Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải trong khi Đinh Thanh Bình và Nguyễn Quốc Việt giữ vai trò dự bị.
Trận đấu với Malaysia tại Bukit Jalil vào ngày 10/6 tới thực sự là một thử thách với huấn luyện viên Kim Sang-sik khi không thể tập hợp được đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã chia tay 2 trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình.
Malaysia thua đậm trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam
Chủ nhà Malaysia đã phải nhận thất bại 0-3 trong trận đấu trên sân không khán giả với đội tuyển Cape Verde vào tối 3/6…
Sau trận hòa 1-1 hôm 29/5, hai đội lại gặp nhau trong trận đấu trên sân Bukit Jalil, không có khán giả. Khác hẳn với trận giao hữu trước đó, các cầu thủ Cape Verde đã phô diễn sức mạnh và giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước chủ nhà Malaysia.
Một trận đấu thuần túy về chuyên môn để huấn luyện viên Peter Cklamovski thử nghiệm chiến thuật và các vị trí, nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội tuyển Việt nam vào ngày 10/6 tới.
Đội tuyển đảo quốc Cape Verde đang giữ vị trí 72 trên Bảng xếp hạng FIFA, được giới chuyên môn nhìn nhận là “quân xanh” chất lượng để Malaysia tập dượt. Thầy trò huấn luyện viên Peter Cklamovski hội quân từ ngày 18/5 với danh sách ban đầu lên đến 38 tuyển thủ, trong đó có nhiều cầu thủ nhập tịch. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ tập trung từ ngày 29/5 và không có trận đấu giao hữu nào trước khi lên đường sang Malaysia vào ngày 6/6.
