Vòng loại ASIAN Cup 2027: CAS "tạm tha", Malaysia sẽ gọi lại 7 cầu thủ nhập tịch lên tuyển?

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, dù trước đó FIFA đã mạnh tay trừng phạt, cấm tham dự các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới trong 12 tháng…

img-4125-1769481514.jpeg
Cầu thủ nhập tịch Malaysia bất ngờ được CAS "mở đường" quay trở lại đội tuyển. Ảnh: VFF

Về mặt pháp lý, với việc CAS đồng ý tạm hoãn thi hành án phạt của FIFA trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng, các cầu thủ nhập tịch trước đó bị phát hiện đăng ký sai quy định vẫn có đủ tư cách quay trở lại tham dự các giải đấu cả ở câu lạc bộ và đội tuyển. Cụ thể, 7 cầu thủ đang phải nhận án phạt của FIFA hồi tháng 10/2025, gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ được khôi phục quyền tham gia các hoạt động bóng đá và thi đấu bình thường. 

Tuy nhiên, quyết định tạm hoãn của CAS không đồng nghĩa với việc tha bổng và hồ sơ vụ việc vẫn đang trong quá trình xem xét chờ kết luận cuối cùng. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng xác nhận: "Quyết định của CAS không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hay hủy bỏ án phạt, mà chỉ mang tính chất tạm thời nhằm bảo vệ quyền thi đấu của các cầu thủ trong thời gian chờ đợi phán quyết  cuối cùng… ". Đây được xem là tin vui với đội tuyển Malaysia và cả huấn luyện viên Peter Cklamovski trước đợt hội quân dịp FIFA Days cuối tháng 3 tới để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Đội tuyển Malaysia sẽ có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường vào tối 31/3.  

fam-1769481657.jpg
Bóng đá Malaysia vẫn chìm sâu trong khủng hoảng với phương án từ chức tập thể để mở đường cho cải cách. Ảnh: FAM

Dù chưa phải là quyết định chính thức, nhưng ít nhất đến thời điểm hiện tại thầy trò huấn luyện viên Cklamovski đã le lói hy vọng sẽ không bị xử thua 2 trận tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 do đăng ký và sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định. Tương tự, trước đó FIFA đã xử thua 0-3 với 3 trận đấu giao hữu quốc tế thuộc hệ thống tính điểm FIFA Men's World Ranking khiến “Hổ Malaya” bị mất tới 22,5 điểm và rơi thẳng xuống vị trí 121 thế giới.

Thực tế, dù được “hoãn thi hành án phạt” của FIFA, nhưng khả năng những cầu thủ nhập tịch đang thuộc diện bị điều tra, xem xét được gọi quay trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia vào cuối tháng 3 tới gần như không có. Với những gì đang diễn ra, có vẻ như Bóng đá Malaysia đang cố gắng tránh nguy cơ sụp đổ theo hiệu ứng domino khi đang chịu rất nhiều áp lực từ FIFA, AFC và ngay trong hậu trường. Đã xuất hiện thông tin về việc “từ chức tập thể” để mở đường cho những thay đổi, cải cách hoạt động, tránh lặp lại những sai lầm. 

malaysia-2-43018676762399444765950-1769481459.webp
Kịch bản huấn luyện viên Cklamovski tái hợp với những cầu thủ nhập tịch ở lượt trận cuối Vòng loại ASIAN Cup 2027 rất khó xảy ra trên thực tế. Ảnh: FAM

Kịch bản huấn luyện viên Cklamovski và đội tuyển Malaysia “tái hợp” với 7 cầu thủ nhập tịch để sang Việt Nam đá trận cuối tại Vòng  loại ASIAN Cup 2027 ít có khả năng xảy ra, bởi nó có thể kích hoạt những phản ứng tiêu cực từ phía người hâm mộ và đặc biệt là tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho chính đội bóng trong bối cảnh mọi việc vẫn chưa rõ ràng. Thật khó có thể hình dung, Vòng loại ASIAN Cup 2027 lại trở nên phức tạp và bất định như hiện tại khi mọi phán quyết từ CAS đều có thể tạo ra tác động mạnh mẽ tới cục diện đua tranh của các đội.

Đan Phượng