Cả 2 đội đều vượt qua vòng đấu loại với thành tích thuyết phục sau 3 trận toàn thắng để giành 9 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, các chân sút trẻ của Jordan thi đấu bùng nổ và gây ấn tượng mạnh khi ghi được tới 19 bàn thắng, trong đó có 2 trận thắng rất đậm trước U23 Bhutan(11-0) và U23 Đài Bắc Trung Hoa (6-0). Trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Jordan cũng đã 6 trận đấu giao hữu bất bại, trong đó có 2 trận hòa với những ứng cử viên vô địch là U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan. Trong cuộc đua tại bảng A, huấn luyện viên Kim Sang-sik xác định, U23 Jordan chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và trận đấu mở màn có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định suất vé vào tứ kết.
Tương quan lực lượng có vẻ như đang nghiêng về U23 Jordan, dù trên lý thuyết U23 Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống số 2, chỉ xếp sau chủ nhà U23 Saudi Arabia, nhưng thực tế U23 Jordan vẫn được đánh giá cao khi nhìn vào phòng độ thi đấu và chất lượng đội hình ở thời điểm hiện tại. "Tôi rất vui khi cùng U23 Việt Nam có mặt tại Saudi Arabia tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trong 4 đội ở bảng A, U23 Việt Nam yếu nhất, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt về mặt tổ chức, thể chất, kỹ năng và cả sự tự tin để cạnh tranh suất vé vào tứ kết. Trận đấu đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, tôi muốn các cầu thủ tập trung tối đa và phát huy hết sức mạnh để giành kết quả tốt nhất trước U23 Jordan…”, huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu mở màn.
Ngay trước giờ bóng lăn, đội tuyển U23 Việt Nam chịu tổn thất lực lượng khi tiền đạo Bùi Vĩ Hào bị tái phát chấn thương phải chia tay với các đồng đội. Trước đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phải gọi gấp thủ môn Phạm Đình Hải để thay thế cho Nguyễn Tân bị chấn thương trong quá trình tập luyện. “Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ cho thấy khả năng cạnh tranh không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn ở tầm châu Á. Dù các đối thủ được đánh giá mạnh hơn và các trận đấu sắp tới đều rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng…”, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định.
U23 Việt Nam vừa giành cú đúp với chức vô địch Đông Nam Á và huy chương vàng SEA Games 33, dù không được đánh giá quá cao như những ứng cử viên hàng đầu tại vòng chung kết, nhưng người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào những bất ngờ của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại Saudi Arabia, để tái hiện lại ký ức tại Thường Châu (Trung Quốc) khi đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào trận chung kết và giành được ngôi á quân châu Á 2018. Sân chơi dành cho cầu thủ trẻ luôn tiềm ẩn những bất ngờ và đây chính là thời điểm “vàng” để các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh, khát vọng và sức mạnh chinh phục những đỉnh cao mới.
Trọng tài Choi Huyn-jai cầm còi trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan
Trọng tài người Hàn Quốc Choi Huyn-jai đã trở thành gương mặt quen thuộc với các cổ động viên Việt Nam khi đã từng điều khiển trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nepal tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 diễn ra trên sân Thống Nhất hồi tháng 10 và trước đó cũng đã được phân công cầm còi trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam tiếp đón U23 Singapore tại Vòng loại U23 châu Á 2026 trên sân Việt Trì.
Trong trận đấu mở màn tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ lại có cơ hội tái ngộ với trọng tài Choi Huyn-jai, người quen cũ của các đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã phân công ông Choi Huyn-jai cầm còi trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Jordan trên sân King Abdullah vào lúc 18 giờ 30 chiều 6/1.
Ngoài trọng tài chính Choi Hyun-jai, 2 trợ lý trọng tài: Jang Jong-pil, Cheon Jin-hee và trọng tài VAR Kim Woo-sung cũng đều là người Hàn Quốc. Trọng tài thứ tư là ông Abdullah Jamali (Kuwait) và trợ lý VAR là Luk Kin Sun đến từ Hồng Kông.