Salah đạt thỏa thuận sơ bộ với Besiktas
Theo nhà báo Nico Schira, Mohamed Salah đã đạt thỏa thuận nguyên tắc để gia nhập Besiktas theo dạng chuyển nhượng tự do. Hai bên được cho là thống nhất bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2027, kèm mức lương khoảng 12 triệu euro mỗi mùa và tùy chọn gia hạn thêm một năm.
Huấn luyện viên Vincenzo Italiano được cho là người trực tiếp thúc đẩy quá trình đàm phán nhằm sớm hoàn tất thương vụ trong những ngày tới.

Sau khi khẳng định sẽ không khoác áo bất kỳ đội bóng nào khác tại Premier League, tuyển thủ Ai Cập ưu tiên tiếp tục chơi bóng ở châu Âu trong một môi trường vẫn đủ sức cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu tài chính. Trong bối cảnh nhiều câu lạc bộ thuộc các giải đấu lớn đang thắt chặt chi tiêu, Giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như điểm đến phù hợp với Salah.
Besiktas cũng thể hiện tham vọng lớn khi theo đuổi Darwin Nunez, một cựu cầu thủ khác của Liverpool. Tuy nhiên, đội bóng Istanbul sẽ phải cạnh tranh với Atlanta United (MLS) để có được chữ ký của tiền đạo người Uruguay. Nếu chiêu mộ thành công cả Salah và Nunez, Besiktas sẽ sở hữu bộ đôi từng làm nên tên tuổi tại Anfield, qua đó tăng sức cạnh tranh ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.
Juventus vào cuộc vì John Stones
Một cái tên đáng chú ý khác của Premier League là John Stones. Sau khi chia tay Manchester City theo dạng tự do, trung vệ người Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, Juventus là câu lạc bộ đầu tiên chính thức tiếp cận và đàm phán với đại diện của Stones.
Trung vệ 32 tuổi khép lại 10 năm gắn bó với Man City bằng bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 6 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 3 League Cup và Champions League 2023. Anh cũng gây ấn tượng khi ra sân 5 trận cho tuyển Anh tại World Cup 2026.

Ngoài Juventus, Arsenal, Chelsea, Inter Milan và Everton đều theo dõi sát tình hình của Stones. Tuy nhiên, đội bóng thành Turin hiện là đội bóng duy nhất có động thái cụ thể.
Juventus muốn tăng cường hàng thủ sau mùa giải chỉ cán đích ở vị trí thứ sáu Serie A và không giành vé dự Champions League. Nếu cập bến Allianz Stadium, Stones sẽ cạnh tranh suất đá chính với Bremer, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly và Daniele Rugani dưới thời huấn luyện viên Luciano Spalletti.
Trong khi đó, Arsenal vẫn duy trì sự quan tâm khi cần một trung vệ giàu kinh nghiệm để khỏa lấp khoảng trống do William Saliba nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng gặp tại World Cup 2026.
Dù vậy, rào cản lớn nhất của Stones vẫn là tiền sử chấn thương. Mùa giải vừa qua, anh chỉ ra sân 18 trận trên mọi đấu trường vì liên tục gặp vấn đề về thể lực, khiến các đội bóng quan tâm phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Grealish đối mặt tương lai bất định tại Man City
Tương lai của Jack Grealish cũng trở thành chủ đề được quan tâm sau khi Enzo Maresca tiếp quản băng ghế huấn luyện Manchester City.
Ba năm sau cú ăn ba lịch sử cùng Man City, Grealish không còn giữ được vị thế. Bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng chỉ đá chính 17 trận tại Premier League trong hai mùa gần đây và phải chuyển sang Everton theo dạng cho mượn ở mùa giải trước.

Trong buổi họp báo ra mắt, huấn luyện viên Maresca thừa nhận vẫn giữ liên lạc với Grealish và dành nhiều lời khen cho học trò cũ. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italy cũng không đưa ra bất kỳ cam kết nào về tương lai của cầu thủ 30 tuổi.
Khi được hỏi về nguyên nhân khiến Grealish sa sút, Maresca cho biết: "Khi không làm việc cùng các cầu thủ mỗi ngày thì rất khó để đánh giá. Tôi không biết cậu ấy đã làm gì, mọi chuyện khá phức tạp".
Hiện Grealish vẫn tập riêng để hồi phục chấn thương bàn chân gặp phải hồi tháng 1, thời điểm còn khoác áo Everton. Việc chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội càng khiến cơ hội cạnh tranh vị trí của anh trở nên mong manh.
Everton từng cân nhắc mua đứt Grealish với giá khoảng 50 triệu bảng nhưng đã rút lui sau khi cầu thủ này dính chấn thương. Theo cựu tiền đạo Gabby Agbonlahor, Grealish gần như không còn tương lai tại Etihad và hoàn toàn có thể tìm kiếm một bến đỗ mới ngoài nước Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.