
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân thi đấu chính thức tại Trung tâm Thể thao Hohhot vào chiều 5/5. Theo nhận xét của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho Vòng chung kết. Trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội đã thi đấu 2 trận với đội tuyển futsal nữ Nhật Bản và gần nhất là trận đấu giao hữu với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc. "Được thi đấu với những đối thủ mạnh, các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ chiến thuật và nâng cao trình độ. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào Vòng chung kết Futsal nữ châu Á 2025…", ông Hoàng chia sẻ.
Vòng chung kết Futsal nữ châu Á 2025 có 12 đội, được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào tứ kết. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam thi đấu tại bảng B, lần lượt gặp Hồng Kông (ngày 7/5), Philippines (ngày 9/5) và Iran (ngày 11/5). Nhận xét về các đối thủ cùng bảng, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho rằng, đối thủ mạnh nhất tại bảng B là đội tuyển futsal nữ Iran, xếp hạng 9 FIFA, xếp thứ hai châu Á. Hai đối thủ còn lại là Hồng Kông, Philippines không quá mạnh và nếu chơi tốt, đội tuyển futsal nữ Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng.

“Đây là lần đầu tiên FIFA World Cup Futsal nữ được tổ chức và đội tuyển futsal nữ Việt Nam rất mong muốn được tham dự đấu trường thế giới. Tuy có chút áp lực, nhưng toàn đội rất quyết tâm. Mọi người đang nỗ lực hết mình để vượt qua mọi khó khăn và tập trung cho giải đấu này…”, đội trưởng Trịnh Nguyễn Thanh Hằng chia sẻ. Vòng chung kết Futsal nữ châu Á 2025 cũng là Vòng loại World Cup Futsal nữ 2025. Châu Á có 4 suất vé tham dự dành cho đội chủ nhà Philippines và 3 đội có thành tích tốt nhất tại Vòng chung kết.
Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa có lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch tại giải Futsal nữ Đông Nam Á 2024 sau chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết. Tại Vòng loại Futsal nữ châu Á vừa diễn ra tại Myanmar, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã đánh bại chủ nhà 5-1, vượt qua Macau (Trung Quốc) với tỷ số kỷ lục 21-0 và hòa Đài Loan (Trung Quốc) 2-2 để giành ngôi đầu tại bảng D. Để chuẩn bị cho Vòng chung kết Futsal nữ châu Á 2025, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đã gọi tập trung 20 tuyển thủ đã từng thi đấu tại giải vô địch Futsal nữ Đông Nam Á 2024 và Vòng loại Futsal nữ châu Á 2025. Mục tiêu của toàn đội là giành vé lọt vào tứ kết để mở ra cơ hội cạnh tranh suất vé tham dự World Cup Futsal nữ 2025 diễn ra tại Philippines vào cuối năm nay.

Phân nhóm hạt giống Vòng loại U23 châu Á 2026
Đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại Vòng loại U23 châu Á 2026 thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để chuẩn bị cho việc bốc thăm chia bảng…
AFC căn cứ vào thành tích thi đấu của các đội bóng tại 2 giải đấu gần nhất, đội tuyển U23 Việt Nam đều lọt vào tới tứ kết nên được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại U23 châu Á 2026.
Đội tuyển U23 Việt Nam nằm cùng nhóm với U23 Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Thái Lan, Jordan, Tajikistan và UAE. Nhóm 2 gồm các đội: Indonesia, Kuwait, Iran, Turkmenistan, Malaysia, Trung Quốc, Bahrain, Palestine, Syria, Yemen, Campuchia; Nhóm 3 có Myanmar, Oman, Singapore, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Lebanon, Lào, Timor Leste, Đài Bắc Trung Hoa, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc) và nhóm 4 gồm Afghanistan, Bangladesh, Mông Cổ, Guam, Pakistan, Macau, Nepal, Brunei, Bhutan, Quần đảo Bắc Mariana.
Vòng loại U23 châu Á năm 2026 có sự góp mặt của 44 đội bóng, được chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt từ ngày 1 đến 9/9. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào Vòng chung kết, được tổ chức tại Saudi Arabia năm 2026. Đội tuyển U23 Việt Nam được chọn là chủ nhà của bảng đấu tại vòng loại, cùng Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Kyrgyzstan, Myanmar, Qatar, Tajikistan, Thái Lan, UAE.
