Vòng chung kết Asian Cup 2023: Chỉ còn 3 ứng viên chạy đua giành quyền đăng cai

Cuộc đua giành quyền đăng cai Vòng chung kết Cúp Bóng đá châu Á - Asian Cup 2023 hiện chỉ còn 3 ứng viên nặng ký là Hàn Quốc, Qatar và Indonesia sau khi Australia và Nhật Bản đã chính thức rút lui.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định gia hạn thời gian nộp hồ sơ xin đăng cai Vòng chung kết Asian Cup 2023 đến ngày 15/9 và cử các phái đoàn đến kiểm tra tại các địa điểm xin đăng cai. Dự định, ngày 17/10, chủ nhà của vlVòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ được công bố chính thức sau cuộc họp của AFC để xem xét một cách toàn diện các ứng viên xin đăng cai.

doi-tuyen-viet-nam-lan-dau-tien-duoc-vao-thang-vong-chung-ket-asian-cup-2023-1662607044.jpg
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên được vào thẳng Vòng chung kết Asian Cup 2023

Trước đó, AFC đã trao quyền đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023 cho Trung Quốc, nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và đặc biệt là chính sách phòng ngừa nghiêm ngặt với chủ trương Zero COVID, Trung Quốc đã buộc phải từ bỏ quyền đăng cai. Dù mới đây, Trung Quốc có ý định xin đăng cai trở lại nhưng AFC đã từ chối.

Vòng chung kết Asian Cup 2023 có sự tham dự của 24 đội bóng, gồm 12 đội bóng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 được vào thẳng vòng chung kết và 12 đội bóng đã vượt qua vòng loại cũng đã được xác định.

Đội tuyển Việt Nam xếp hạng 97 thế giới và nằm trong số 12 đội vào thẳng vòng chung kết, được xếp ở nhóm hạt giống số 2 tại Lễ bốc thăm, chia bảng. Tuy nhiên, nếu Indonesia giành được quyền đăng cai vòng chung kết, đồng nghĩa với việc đội chủ nhà được xếp trong nhóm hạt giống số 1 nên nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ bị đẩy vào nhóm hạt giống số 3.

Gần đây, Indonesia đã đăng cai hàng loạt các giải trẻ Đông Nam Á, châu Á và sắp tới là U20 World Cup 2023. Đầu tháng 9, đại diện AFC cũng đã tới kiểm tra cơ sở vật chất và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để giúp Indonesia hoàn thiện hồ sơ xin đăng cai Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Hưng Yên