
Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực cống hiến của Kim Thoa - người lần đầu đảm nhận vai trò chuyền chính của đội tuyển bóng chuyền quốc gia tại một giải đấu lớn. Dù phải gánh trọng trách điều phối toàn bộ hệ thống tấn công, Kim Thoa vẫn thể hiện sự tự tin, chính xác và khả năng xử lý bóng hiệu quả.
Theo thống kê của Ban Tổ chức, chuyền hai Kim Thoa đã thực hiện tổng cộng 478 đường chuyền trong suốt giải đấu. Trong đó, cô có 137 đường chuyền lừa chắn (running set) - những tình huống giúp tạo khoảng trống trước hàng chắn đối phương, cùng 340 đường chuyền an toàn (still set) để duy trì sự ổn định trong các pha triển khai bóng.
Đáng chú ý, Kim Thoa chỉ mắc 1 lỗi chuyền bóng trong toàn bộ giải, cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu và độ chính xác rất cao ở vị trí chuyền hai. Hiệu suất này giúp cô đứng đầu nhóm những vận động viên xuất sắc nhất ở hạng mục kiến tạo với tỷ lệ hiệu quả 28,66%.
Xếp sau Kim Thoa là Liao Yi-jen (Đài Loan) với 111 đường chuyền lừa chắn, 369 đường chuyền an toàn, 2 lỗi chuyền bóng (23,03%). Những chuyền hai tiếp theo là Natalya Khazova của Kazakhstan (110 đường chuyền lừa chắn, 443 đường chuyền an toàn, 4 lỗi chuyền bóng 9,75%), Kim Dain (86 đường chuyền lừa chắn, 355 đường chuyền an toàn, 1 lỗi chuyền bóng 19,46%) và Mikaela Stevens (81 đường chuyền lừa chắn, 311 đường chuyền an toàn, 2 lỗi chuyền bóng 20,56%).
Đây là giải đấu đầu tiên Kim Thoa được trao cơ hội thường xuyên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam và cô đã tận dụng hoàn hảo cơ hội này. Không chỉ sở hữu những đường chuyền ổn định, chính xác, Kim Thoa còn cho thấy khả năng phân phối bóng đa dạng giúp hàng công Việt Nam vận hành hiệu quả. Những mũi tấn công như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền hay Trần Thị Bích Thủy đều có nhiều cơ hội phát huy sở trường nhờ khả năng tổ chức của cô.
Điểm nổi bật ở Kim Thoa là sự bình tĩnh trong những thời điểm quan trọng. Chuyền hai 28 tuổi thường xuyên đưa ra các quyết định hợp lý, thay đổi nhịp độ tấn công và khai thác tối đa khoảng trống bên phía đối phương. Nhờ đó, tuyển Việt Nam duy trì được sự cân bằng giữa các vị trí trên hàng công thay vì phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.
Danh hiệu Chuyền hai xuất sắc nhất AVC Cup 2026 không chỉ ghi nhận màn trình diễn cá nhân của Kim Thoa mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của cô trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau giải đấu này, vị trí chuyền hai của bóng chuyền nữ Việt Nam có thêm một gương mặt đáng tin cậy cho những mục tiêu lớn trong tương lai.
Trong các hạng mục cá nhân được vinh danh, đội tuyển Hàn Quốc áp đảo ở các danh hiệu cá nhân khi Kang So-hwi là Vận động viên xuất sắc toàn diện cũng là Chủ công xuất sắc, Park Eun-jin là Phụ công xuất sắc, Na Hyun-soo là Đối chuyền xuất sắc. Đội Đài Loan (á quân) có 3 tuyển thủ xuất sắc là Tsai Yu-chun (chủ công), Chen Ciao-en (phụ công) và Lin Chi-jung (libero).