Võ cổ truyền An Giang chú trọng đào tạo lực lượng vận động viên trẻ

Tại giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXV năm 2024 tổ chức ở Sóc Trăng từ ngày 6-16/6 vừa qua, đội tuyển võ cổ truyền tỉnh An Giang giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác đào tạo vận động viên trẻ, tạo tiền đề thuận lợi để bộ môn hướng đến thành tích cao tại các giải đấu lớn trong thời gian tới.

vo-1719461250.jpg

Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXV năm 2024 quy tụ gần 1.000 vận động viên đến từ 40 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước, tranh tài 2 nội dung là quyền thuật và đối kháng ở nhiều nhóm tuổi. An Giang có 11 vận động viên tham dự giải, với 7 vận động viên thi đấu đối kháng và 4 vận động viên tranh tài ở nội dung quyền.

Để chuẩn bị lực lượng tham dự giải, bộ môn Võ cổ truyền đã rà soát, tuyển chọn vận động viên tập trung tập luyện. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra sau các buổi tập, nhằm đánh giá phong độ của từng vận động viên, điều chỉnh giáo án huấn luyện hợp lý.

Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ An Giang gặp không ít khó khăn khi thi đấu với nhiều đối thủ mạnh đến từ các đơn vị phía Bắc, như: Thanh Hóa, Thái Nguyên, Nam Định, Công an nhân dân. Do đó, không có gì bất ngờ khi giải nhất toàn đoàn nội dung thi đối kháng thuộc về đoàn Thể thao tỉnh Thanh Hóa, với 8 huy chương vàng, 5 huy chương đồng; giải nhì toàn đoàn là thành phố Hồ Chí Minh, với 7 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 7 huy chương đồng; giải ba toàn đoàn là tỉnh Thái Nguyên, với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc , 1 huy chương đồng. 

Ở nội dung quyền thuật, ngoài các đơn vị có truyền thống mạnh, như: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Quân đội, giải chứng kiến sự tiến bộ đáng kể của các đơn vị: Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai. Phần thi này, giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thành phố  Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Định giải nhì và Hà Nội giải ba.

Các võ sĩ võ cổ truyền An Giang đã thi đấu đầy cố gắng, giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Trong đó, vận động viên Võ Quốc Đạt giành huy chương vàng hạng cân 56kg nam nhóm tuổi từ 14-15; vận động viên Phạm Ngọc Trinh giành huy chương vàng hạng cân 60kg nữ nhóm tuổi 16-17 và vận động viên Bùi Thị Duy Linh giành huy chương vàng quyền nội dung Mai Hoa Song Tiên.

Huấn luyện viên trưởng bộ môn Võ cổ truyền Phan Thanh Thuận cho biết: "Đây là giải đấu lớn, nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Hầu hết các đoàn đều cử lực lượng mạnh nhất tham dự giải, nên việc tranh chấp huy chương diễn ra rất quyết liệt ở tất cả các nội dung, nhóm tuổi. Thành tích tại giải lần này là sự nỗ lực rất lớn của các vận động viên trẻ. Qua đó, thể hiện công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, năng khiếu của bộ môn thời gian qua đã phát huy hiệu quả".

vct-1719461488.jpg

Những năm qua, bộ môn Võ cổ truyền An Giang quan tâm công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ, năng khiếu. Bên cạnh việc phát hiện các vận động viên có tố chất tại các giải thi đấu cấp tỉnh và huyện, bộ môn còn tích cực tìm kiếm những nhân tố mới thông qua các kỳ thi thăng đẳng của các câu lạc bộ võ thuật ở các địa phương. Hiện nay, bộ môn Võ cổ truyền An Giang duy trì tập luyện đều ở 3 tuyến, với lứa vận động viên có chuyên môn khá tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương ở giải đấu toàn quốc. Ngoài việc duy trì thế mạnh ở các hạng cân đối kháng nữ, bộ môn Võ cổ truyền tỉnh tích cực đào tạo các vận động viên đối kháng nam, đặc biệt là các nội dung quyền, nhằm hướng đến sự đa dạng nội dung khi tham gia các giải toàn quốc, giúp bộ môn đạt nhiều thành tích cao

Đặc biệt, để xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng, ngoài việc có tố chất phù hợp, đáp ứng các tiêu chí về thể trạng, thể lực, các em phải vượt qua kỳ kiểm tra chuyên môn và phải thể hiện được ý chí, đam mê với môn Võ cổ truyền.

Để đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao về số lượng và chất lượng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho hướng dẫn viên, huấn luyện viên của câu lạc bộ võ cổ truyền. Ngoài ra, Sở phối hợp đơn vị, địa phương tổ chức giải trẻ, học sinh hay câu lạc bộ cấp tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên thi đấu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời, còn là cơ hội tốt để bộ môn tuyển chọn nhân tố triển vọng bổ sung vào đội năng khiếu.

Với sự quan tâm công tác đào tạo vận động viên trẻ, bộ môn Võ cổ truyền của tỉnh An Giang đạt những kết quả đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị thế tại các giải khu vực và toàn quốc.

L.H