Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Lê Quý Phượng sinh năm 1957 tại tỉnh Thái Bình. Ông là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực thể thao, được đào tạo bài bản tại Liên Xô (Nga).
Giáo sư Lê Quý Phượng được đông đảo cộng đồng đặc biệt là những người yêu thể thao Việt Nam biết đến với nhiều vai trò tiêu biểu như: Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Y học SEA Games 22; Giám đốc Trung tâm Y học thể thao và là Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Chủ tịch Hội khoa học Thể dục thể thao… Ngoài ra, Giáo sư Lê Quý Phượng từng có 20 năm gắn bó cùng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic trong vai trò Bác sĩ, Trưởng đoàn.

Giáo sư Lê Quý Phượng là nhà khoa học, nhà quản lý hàng đầu ở lĩnh vực thể thao suốt nhiều thập kỷ. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp y học, quản lý, đào tạo thể thao, ông có vị trí quan trọng trong sự phát triển của Thể thao Việt Nam. Dù ở vị trí nào, Giáo sư Lê Quý Phượng cũng luôn hoàn thành trách nhiệm với công việc một cách chỉn chu và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè, đồng nghiệp bởi sự nhiệt huyết, nghiêm túc và luôn cống hiến hết mình vì sự phát triển của ngành thể thao nước nhà.
Nhắc đến lĩnh vực Y học Thể thao tại Việt Nam người ta sẽ nhắc đến Giáo sư Lê Quý Phượng. Ông là một trong những nhà khoa học đặt nền móng, góp phần phát triển lĩnh vực Y học Thể thao, công tác phòng - chống doping (chất cấm) của Thể thao Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, ông đã hỗ trợ, dẫn dắt và nâng bước nhiều thế hệ học trò cũng như các vận động viên thành công trong sự nghiệp.
Dù đã nghỉ hưu song những năm qua, Giáo sư Lê Quý Phượng vẫn tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, làm rất nhiều công việc góp sức cho Thể thao Việt Nam. Ông mới từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ít ngày.
Chiều 7/6, ông bị đột quỵ tại nhà riêng ở Hà Nội và ra đi mãi mãi. Theo tâm nguyện của Giáo sư Lê Quý Phượng, ông được gia đình đưa về an nghỉ tại quê nhà Thái Bình. Sự ra đi của Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Lê Quý Phượng không chỉ để lại niềm tiếc thương cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các thế hệ học trò mà còn là sự mất mát lớn của ngành Thể thao nước nhà.