Việt Nam và Iran tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, thể thao

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Ali Asghar Shalbafian Hosseinabadi, Thứ trưởng Bộ Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran và đoàn công tác nhân dịp Đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

quang-canh-buoi-lam-viec-1719891318.jpg
Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran, ngài Ali Asghar Shalbafian Hosseinabadi khẳng định, quan hệ hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam - Iran đang diễn ra rất tốt đẹp trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau, nỗ lực vì lợi ích chung của hai quốc gia. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch đã và đang được hai nước phối hợp tổ chức. Qua đó, góp phần củng cố tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu Nhân dân giữa hai nước.

Ngoài ra, hợp tác văn hóa luôn được Chính phủ Iran chú trọng thông qua việc xây dựng nhiều chính sách; đồng thời coi đây là lĩnh vực quan trọng, hỗ trợ Iran mở rộng hợp tác với các nước trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Ali Asghar Shalbafian Hosseinabadi cho rằng, Việt Nam - Iran là hai nước có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch, để người dân Việt Nam - Iran có thêm cơ hội tìm hiểu về nền văn hóa giàu bản sắc của nhau. Iran sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Việt Nam tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, du lịch tại nước này.

Thứ trưởng chia sẻ, Iran là nước có ngành thủ công mỹ nghệ phát triển do đó mong muốn được mở rộng hợp tác về thủ công mỹ nghệ với Việt Nam, coi đây là một trong những ngành nghề phục vụ phát triển văn hóa, du lịch. Iran coi du lịch là một trong những ngành quan trọng hàng đầu bởi ngoài lợi ích kinh tế còn giúp quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa con người Iran đến với thế giới. Nhu cầu đi du lịch của người dân Iran là rất lớn, năm 2023, nước này có khoảng 12 triệu người đi du lịch nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Ali Asghar Shalbafian Hosseinabadi, được biết Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển du lịch dựa trên thế mạnh là nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích, bãi biển… Trên cơ sở đó, Iran sẵn sàng phối hợp với Việt Nam tổ chức các sự kiện để hai bên có cơ hội quảng bá hình ảnh du lịch hai nước đến với thế giới; tạo cơ hội xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch giữa Việt Nam và Iran.

Thứ trưởng cũng đề xuất phía Việt Nam sớm nghiên cứu, xem xét mở đường bay thẳng giữa hai nước để mở đường cho phát triển du lịch Việt Nam - Iran. Đặc biệt, Thứ trưởng Ali Asghar Shalbafian Hosseinabadi mong muốn Việt Nam xem xét miễn thị thực du lịch cho công dân Iran.

thu-truong-cuong-tiep-1719891389.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương tiếp Thứ trưởng Bộ Di sản văn hóa, Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Iran Ali Asghar Shalbafian Hosseinabadi

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chào mừng Thứ trưởng Ali Asghar Shalbafian Hosseinabadi cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tin tưởng cuộc gặp mặt lần này sẽ gợi mở nhiều giải pháp tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch giữa hai bên.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Iran là mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, đặc biệt, trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Về văn hóa, theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, quan hệ Việt Nam và Iran trong lĩnh vực văn hóa đang phát triển tốt đẹp. Đại sứ quán của Iran tại Việt Nam hằng năm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đối tác Việt Nam để tổ chức một số hoạt động giới thiệu về văn hóa Iran như chiếu phim, triển lãm ảnh di sản, giới thiệu ẩm thực... Iran từng gửi phim tham dự và giành giải thưởng cao tại các kỳ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội.

Để quan hệ hợp tác văn hoá, du lịch Việt Nam - Iran ngày càng đi vào chiều sâu, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị hai bên nghiên cứu, hướng đến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về du lịch và di sản giữa hai Bộ trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa như biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, triển lãm liên quan đến di sản văn hóa. 

Năm 2023, trong khuôn khổ chuyến thăm Iran của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và các cơ quan liên quan của Iran tổ chức thành công Tuần Văn hóa Việt Nam tại Iran nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Iran với các hoạt động gồm: Không gian triển lãm ngoài trời về Văn hóa Việt Nam mang tên "Sắc màu Việt Nam", Tuần phim Việt Nam tại Iran. Tháng 1/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Iran tại Việt Nam tổ chức Tuần phim Iran tại Hà Nội.

Về du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030". Đề án do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành, địa phương, tổ chức liên quan xây dựng và nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ, các Bộ, Ngành, địa phương và doanh nghiệp. Đề án sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư về sản phẩm, dịch vụ Halal, thu hút khách du lịch từ thị trường Trung Đông nói chung và Iran nói riêng.

Cũng theo Thứ trưởng, Nhân dân Việt Nam rất yêu thích văn hóa và cảnh đẹp của đất nước Iran, quê hương của câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm" và sở hữu 27 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh. Tuy nhiên, việc thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước còn hạn chế. Lượng khách giữa hai nước chủ yếu là khách công vụ. Thứ trưởng mong muốn hai Bộ sẽ có những chính sách thúc đẩy hợp tác du lịch, quảng bá điểm đến của hai quốc gia đến Nhân dân hai nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam sẽ nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan liên quan về khả năng ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch và di sản giữa hai Bộ trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp du lịch hai nước xây dựng các chương trình kết hợp 01 chuyến du lịch nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nỗ lực tận dụng nguồn khách dồi dào đến Đông Nam Á.

Việt Nam và Iran tăng cường trao đổi, tiếp xúc đoàn các cấp thông qua các chuyến thăm và làm việc các sự kiện du lịch; trao đổi thông tin và tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch giữa các bên; trao đổi các đoàn phóng viên, báo chí sang thăm lẫn nhau nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch của mỗi nước.

Thứ trưởng cũng đề nghị Iran chia sẻ kinh nghiệm về hoạch định chính sách, marketing và quản lý du lịch; tăng cường các hoạt động quảng bá tại mỗi nước nhằm thu hút khách du lịch; hỗ trợ Việt Nam xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường khách du lịch Halal.

Về thể thao, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, Iran có nền thể thao phát triển mạnh ở các môn: Bóng đá, Vật, Bóng rổ, Bóng chuyền, Futsal... đặc biệt là các môn Võ: Taekwondo, Karatedo, Kickboxing và Vovinam. Trụ sở của Liên đoàn Vovinam châu Á được đặt tại Iran là lợi thế cho Việt Nam tăng cường hợp tác và phát triển môn thể thao này tại Iran nói riêng và châu Á nói chung.

cac-dai-bieu-chup-anh-ky-niem-1719891411.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương mong muốn hai bên tiếp tục tích cực, chủ động triển khai Bản ghi nhớ hợp tác thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Thanh niên Iran. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các Hiệp hội, Liên đoàn tăng cường kết nối, giao lưu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác vì lợi ích chung. Đề nghị Iran hỗ trợ Việt Nam ở các bộ môn mà nước bạn có thế mạnh trong công tác về chuyên gia, đào tạo, huấn luyện viên và cán bộ quản lý thể thao...

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tin tưởng, qua chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai quốc gia, đồng thời gặt hái thêm nhiều thành tựu, thiết thực và hiệu quả.

T.H