Tại giải lần này, nhiều gương mặt quen thuộc của Judo Việt Nam đều góp mặt như các võ sĩ: Hoàng Thị Tình, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Hoàng Thành, Chu Đức Đạt, Lê Anh Tài, Nguyễn Nhạc Như An... Để chuẩn bị cho giải đấu này, trước đó, các võ sĩ đã tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia thời gian qua để sẵn sàng lên đường thi đấu.

Ban huấn luyện sẽ có sự chú ý chuyên môn đối với hạng 48kg nữ khi võ sĩ Olympic - Hoàng Thị Tình - sẽ góp mặt. Ở hạng đấu này, 21 tuyển thủ đã đăng ký tham gia. Đội tuyển Việt Nam dự kiến có Hoàng Thị Tình và Nguyễn Nhạc Như An cùng thi đấu cùng hạng cân. Hiện tại, Hoàng Thị Tình không có điểm số ở nhóm dẫn đầu nội dung 48kg trên Bảng xếp hạng thế giới, vì vậy, cô không được chọn vào nhóm 8 hạt giống trong giải vô địch châu Á 2025.
Trong khi đó, hạng 57kg nữ ghi nhận 2 võ sĩ Việt Nam góp mặt là Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Ngọc Diễm Phương. Các võ sĩ này không nằm trong nhóm hạt giống để bốc thăm phân cặp.
Việc tham dự giải vô địch Judo châu Á 2025 được xem như bước đệm quan trọng để chúng ta làm quen với cơ sở thi đấu của nước bạn, cũng như quan sát và tìm hiểu rõ hơn những điểm mạnh, yếu của các đối thủ trong khu vực. Ban huấn luyện đội tuyển judo Việt Nam đánh giá đây sẽ là bài kiểm tra hữu hiệu nhất về chuyên môn trên hành trình chuẩn bị SEA Games 33.
Việc được thi đấu cọ xát tại giải vô địch châu Á sẽ giúp Ban huấn luyện có thêm những đánh giá chuyên môn cần thiết, từ đó, điều chỉnh giáo án huấn luyện nhằm giúp các vận động viên đạt điểm rơi phong độ vào thời gian diễn ra SEA Games 33.
Theo kế hoạch, sau giải đấu này, Judo Việt Nam sẽ cử lực lượng tham dự giải vô địch thế giới 2025 diễn ra trong tháng 6 tại Hungary cũng như tham dự hệ thống các giải Grand Slam thế giới (lần lượt ở Mông Cổ, UAE và Nhật Bản) để nhanh chóng cải thiện trình độ.
Theo lịch, Ban Tổ chức giải sẽ họp chuyên môn và cân kỹ thuật đối với từng võ sĩ sau đó bắt đầu tranh tài vào ngày 25/4. Giải vô địch Judo châu Á năm 2025 diễn ra đến ngày 29/4.