Việt Nam tham dự giải Đi bộ 20km châu Á 2023

Nhóm 4 tuyển thủ gồm: Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Vân (nữ); Võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thành Ngưng (nam) dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Anh Hiệp sẽ tham dự giải Đi bộ 20km vô địch châu Á 2023 (ASIAN 20km Race Walking Championships) diễn ra ngày 19/3 tại Nomi (Nhật Bản).

di-bo-1-1678166707.jpg
Nhà vô địch SEA Games 31 nội dung 20km nữ Nguyễn Thị Thanh Phúc

Giải Đi bộ 20km châu Á 2023 là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của Hiệp hội Điền kinh châu Á (AAA). Ra đời từ năm 2006, giải này có các cự ly 20km, 50km cho nam và 20km cho nữ.

Giải đầu tiên năm 2006 tổ chức tại Wajima (Nhật Bản) với chỉ 2 nội dung là 20km nam và 20km nữ. Năm nay, giải trở lại với Nhật Bản và dự kiến sẽ đón hàng trăm vận động viên đến từ các quốc gia trong khu vực tham dự.

Trong thành phần đội tuyển tham dự giải lần này có hai quán quân đi bộ 20km của SEA Games 31 là Nguyễn Thị Thanh Phúc giành huy chương vàng 20km nữ với thành tích 1 giờ 48 phút 10. Và nhà vô địch Võ Xuân Vĩnh huy chương vàng 20km đi bộ nam với thông số 1 giờ 32 phút 32. Nguyễn Thành Ngưng giành huy chương đồng SEA Games 31 với thành tích 1 giờ 37 phút 43.

di-bo-3-1678166707.jpg
Nhà vô địch SEA Games 31 Võ Xuân Vĩnh nội dung 20km đi bộ nam 

Trong số này, Nguyễn Thị Vân là gương mặt trẻ còn chưa có tên tuổi, nhưng cũng được đầu tư khi có suất tham dự giải châu Á lần này. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các vận động viên của tổ đi bộ đã tập trung tập luyện trở lại tại Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng - phụ trách bộ môn Điền kinh (Tổng cục Thể dục thể thao) đồng thời là Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và là Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Đông Nam Á - chia sẻ: “Chúng tôi đã có những tính toán kỹ về kế hoạch thi đấu của vận động viên và dựa vào chuyên môn của Ban huấn luyện tổ đi bộ nên cử các tuyển thủ dự giải vô địch đi bộ 20km châu Á năm nay. Giải đấu vẫn là ở thành phố Nomi - Nhật Bản”.

Sau giải đấu này, các thành viên của tổ đi bộ sẽ tham dự SEA Games 32, dự kiến tổ chức nội dung đi bộ và marathon (chạy 42,195km) tại Siem Reap ngày 16/5. Trong khi đó, các nội dung thi đấu trong sân vận động sẽ tổ chức ở Phnom Penh từ 8 đến 13/5.

P.V