Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Trẻ châu Á với 75 thành viên

Ngày 20/10 tới, Đoàn Thể thao Việt Nam gồm 75 thành viên sẽ lên đường tham dự Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (ASIAN Youth Games - AYG) lần thứ ba diễn ra tại Manama (Bahrain) từ ngày 22 đến 31/10. Đây là sân chơi lớn nhất dành cho tài năng trẻ châu Á, đồng thời đóng vai trò vòng loại cho Thế vận hội Olympic trẻ Dakar 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử AYG, Lễ khai mạc sẽ diễn ra trong nhà, tại Trung tâm Triển lãm Bahrain.

dh-1-1760366167.webp

Đại hội Thể thao Trẻ châu Á lần thứ ba quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài ở 24 môn thể thao (31 phân môn) tổ chức chính thức và 2 môn thể thao trình diễn là Kurash, Pencak Silat. Ban Tổ chức đã ban hành lịch thi đấu để các quốc gia nắm bắt tại cuộc tranh tài lần này. Các môn được tổ chức chính thức gồm: Bóng rổ 3x3, Điền kinh, Cầu lông, Boxing, Đua lạc đà, Đua ngựa nghệ thuật, Thể thao điện tử (Esports), Futsal, Golf, Bóng ném, Judo, Ju-jitsu, Kabaddi, Võ thuật tổng hợp - MMA, Muay, Xe đạp đường trường, Bơi, Bóng bàn, Taekwondo, Teqball, Triathlon, Bóng chuyền (bãi biển, trong nhà), Cử tạ, Vật (bãi biển, trong nhà).

Theo quyết định của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Đoàn Thể thao Việt tham dự Đại hội Thể thao Trẻ châu Á (AYG) lần thứ ba với 75 người do ông Đào Đức Kiên - Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao làm Trưởng đoàn. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự AYG 2025 có 4 cán bộ, 3 nhân viên y tế, còn lại là thành phần huấn luyện viên, vận động viên thi đấu chuyên môn.

dh-2-1760366167.jpg
Vận động viên Lê Chúc An

Tại Đại hội, Đoàn Việt Nam tranh tài ở các môn gồm: Cầu lông (1 vận động viên), Ju-jitsu (5 vận động viên), Boxing (3 vận động viên), Judo (2 vận động viên), Vật (4 vận động viên), Điền kinh (2 vận động viên), Golf (6 vận động viên), Cử tạ (4 vận động viên), Taekwondo (6 vận động viên), Xe đạp (6 vận động viên), Muay (11 vận động viên). Trong số này, một số gương mặt nổi bật của thể thao trẻ Việt Nam tham dự AYG 2025 như: Nguyễn Thị Thu Huyền, Bùi Ngọc Thảo Thơm, Đinh Kiều Trang, Hoàng Lê Quỳnh Như, Hồ Anh Huy, Lê Chúc An, Hùng Văn Thế, Bùi Mai Phương, Trần Khởi Minh, Trần Quốc Bảo, Lê Phan Tuấn Kiệt, Dương Ngọc Thái Bảo, Nông Bảo Ngọc, Đinh Thị Ru Na…

AYG mới tổ chức 2 lần, lần đầu vào năm 2009, lần thứ hai vào năm 2013. Vì nhiều lý do, AYG lần thứ ba đã 2 lần bị hoãn vào các năm 2017 và 2021. 

Lần đầu tham dự Đại hội tại Singapore năm 2009, Việt Nam chỉ giành 2 huy chương bạc. Còn lần gần nhất tại Nam Kinh - Trung Quốc năm 2013, các vận động viên Việt Nam thi đấu xuất sắc giành 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. 5 huy chương vàng được mang về do công của “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên 3 huy chương vàng, 2 tấm huy chương vàng còn lại thuộc về các vận động viên: Lý Hoàng Nam môn Quần vợt và Nguyễn Thị Trúc Mai nội dung nhảy xa môn Điền kinh. 

Được biết, một số môn thi đấu khởi tranh trước Lễ khai mạc, gồm: Futsal nam, Bóng ném và Bóng chuyền (19/10); Futsal nữ, Kabaddi, Teqball và Bóng chuyền bãi biển (21/10).

My Hạ