
Chào mừng Đại sứ Ito Naoki đến thăm, làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển quan trọng và tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua. Trong đó, có sự hợp tác hiệu quả về văn hóa, thể thao và du lịch.
Bộ trưởng đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của Đại sứ Ito Naoki trong phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Theo Bộ trưởng, từ sự tin cậy về chính trị và tương đồng về văn hóa, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai quốc gia đã đạt những kết quả tốt đẹp. Cả hai quốc gia đều nhận thấy tầm quan trọng và sứ mệnh của văn hóa trong kết nối giữa hai dân tộc để tăng cường giao lưu, hợp tác.
Hợp tác giao lưu văn hóa là một trong những điểm sáng khi Việt Nam và Nhật Bản duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa, như các Lễ hội Văn hóa tại mỗi nước và nhiều hoạt động văn hóa chung có ý nghĩa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ Nhật Bản tổ chức các Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam, và các chương trình hòa nhạc giao hưởng, opera và các chương trình khác. Đặc biệt, trong lĩnh vực xuất bản, các loại sách về thiếu nhi của Nhật Bản rất được Việt Nam yêu thích. Song song với đó, các chương trình nghệ thuật như múa rối nước của Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức cũng giúp người dân Nhân Bản có điều kiện thưởng thức loại hình nghệ thuật rất độc đáo...
Hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật sôi nổi giúp nhân dân hai bên hiểu sâu hơn về văn hóa, qua đó quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước hai nước tới người dân.
Về du lịch, Nhật Bản là thị trường trọng điểm truyền thống của Việt Nam, ngược lại Việt Nam cũng là thị trường khách quan trọng của Nhật Bản, số lượng khách du lịch Việt Nam sang Nhật Bản đang tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm.
Về thể thao, Việt Nam nhận được hỗ trợ, giúp đỡ lớn của Nhật Bản trong công tác đào tạo, huấn luyện. Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia các giải đấu do Nhật Bản tổ chức cũng như các giải đấu quốc tế lớn tổ chức tại Nhật Bản. Điều này không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về mặt thể thao mà còn thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.
Bộ trưởng cho rằng, những kết quả vừa qua là tiền đề rất quan trọng để hai nước nâng tầm hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn tới, ngày càng thực chất và hướng tới những kết quả cao hơn. Không chỉ ở góc độ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và các Bộ chủ quản về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của Nhật Bản mà còn mở rộng hợp tác hơn nữa giữa các địa phương của hai quốc gia theo hướng sâu rộng, thực chất hơn nữa.

Về một số nội dung để thúc đẩy hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đã ủng hộ Nhật Bản đăng cai và tích cực tham gia Triển lãm thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai. Thực hiện Đề án "Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam đã tổ chức Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025.
Sau gần 4 tháng mở cửa, Nhà Triển lãm Việt Nam đã đón gần 900 nghìn lượt khách, trong đó kỷ lục lượt khách trong một ngày là hơn 12.500 lượt, được đánh giá là một trong những nhà loại B được khách tham quan ưa thích nhất, đặc biệt là khách Nhật Bản. Qua đó tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, sự hiểu biết và tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đối với nhân dân Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế.
Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, đoàn Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sẽ có chuyến thăm Nhật Bản và dự Ngày Quốc gia tại EXPO 2025. Bộ trưởng trân trọng mời Đại sứ dành thời gian tham dự các hoạt động Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025 diễn ra ngày 9/9/2025.
Bên cạnh đó, để tổ chức Ngày Quốc gia tại EXPO 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ huy động đông đảo nghệ sĩ, nghệ nhân từ nhiều địa phương, trong đó có các tỉnh, thành phố phía Nam của Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản xem xét, cấp thị thực Nhật Bản cho các thành viên liên quan tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội để tham gia các sự kiện tại Nhật Bản trong thời gian tới.
Về thúc đẩy phát triển du lịch, theo Bộ trưởng hai bên cần tăng cường hơn việc quảng bá, xúc tiến du lịch, đặc biệt phải đẩy mạnh truyền thông về các điểm đến của mỗi quốc gia, để nhân dân hai nước có nhiều lựa chọn khi tham quan, du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc và các địa phương, đặc biệt là các địa phương kết nghĩa của hai nước cần tăng cường kết nối, làm tốt hơn nữa công tác quảng bá, xúc tiến.
Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng gửi lời mời đến các doanh nghiệp du lịch của Nhật Bản tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2025 để đẩy mạnh công tác xúc tiến theo hướng thực chất.
Cảm ơn Bộ VHTTDL và Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã dành thời gian tiếp và làm việc, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước đã có nhiều bước tiến vượt bậc thời gian qua.
Trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ tin tưởng các kế hoạch hợp tác giữa hai nước sẽ được cụ thể hóa bằng những hành động hợp tác thiết thực, với sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và từ phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng tình với những đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ cho rằng hai bên vẫn còn nhiều dư địa hợp tác về Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đại sứ Ito Naoki mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các chương trình hợp tác trong thời gian tới.
Một trong những nội dung được Đại sứ nhấn mạnh là hai nước cần tăng cường triển khai các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch nhằm tăng lượng khách trao đổi mỗi bên. Thời gian tới, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều sự kiện về du lịch và trân trọng gửi lời mời tham dự đến Bộ trưởng.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật, âm nhạc, bảo tàng... Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki khẳng định, Nhật Bản sẽ thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Việt Nam, vì lợi ích của cả hai quốc gia.