Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng tại giải Điền kinh Đài Loan mở rộng 2023

Sau 2 ngày tranh tài (27 và 28/5), đội tuyển điền kinh Việt Nam kết thúc chuyến du đấu tại giải Đài Loan mở rộng 2023 với thành tích 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Các tấm huy chương vàng giành được ở các nội dung: 1.500m nam, 400m, 400m rào và 5.000m nữ.

dk-0-1685338516.jpg
Điền kinh Việt Nam kết thúc chuyến du đấu tại giải Đài Loan mở rộng 2023 với thành tích 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải với 13 vận động viên gồm: Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thị Huệ, Bùi Thị Nguyên, Phạm Quỳnh Giang, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Tiến Trọng, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Xuân Quang, Lương Đức Phước, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Hữu Toàn. Nguyễn Thị Oanh ban đầu có tên trong danh sách tới Đài Loan. Nhưng Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam thay đổi kế hoạch, để cô tập trung hồi phục sau SEA Games 32, chuẩn bị tốt hơn cho ASIAD 19 tại Trung Quốc.

Sau 2 tấm huy chương vàng do công của Lương Đức Phước mang về ở nội dung chạy 1.500m nam với thành tích 3 phút 55 giây 38 và Nguyễn Thị Hằng ở nội dung 400m nữ với thời gian 53 giây 75 ở ngày thi đấu đầu tiên. Trong ngày thi đấu 28/5 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng của giải, các vận động viên Việt Nam tiếp tục mang về 2 huy chương vàng do công của 2 bà mẹ là Nguyễn Thị Huyền ở nội dung 400m rào nữ và Phạm Thị Huệ nội dung 5.000m nữ.

Đường chạy chung kết 400m rào nữ, trước 7 đối thủ nội Đài Bắc - Trung Hoa không cân sức, bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền đã không gặp phải trở ngại nào khi dễ dàng về nhất với thành tích 58 giây 00 giành huy chương vàng. Mặc dù là thông số kém xa thành tích 56 giây 26 mà cô gái Nam Định vừa thiết lập ở SEA Games 32 ngày 11/5 vừa qua tại Campuchia, nhưng Nguyễn Thị Huyền đã thể hiện sự vượt trội ở nội dung sở trường này.

dk-1-1685338516.jpg
Ở nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền đã không gặp phải trở ngại nào khi dễ dàng về nhất với thành tích 58 giây 00 giành huy chương vàng

Tại SEA Games 32, dù không bảo vệ thành công huy chương vàng 400m, nhưng nữ tuyển thủ người Nam Định vẫn giành 3 huy chương vàng ở các nội dung 400m rào, 4x400m nữ và 4x400m hỗn hợp. Cô trở thành vận động viên điền kinh giành nhiều huy chương vàng nhất lịch sử SEA Games với 13 tấm.

Cũng trong ngày 28/5, tuyển thủ Phạm Thị Huệ có mặt ở chung kết 5.000m nữ. Bỏ xa các đối thủ, nữ tuyển thủ người Quảng Ninh đã về nhất và giành huy chương vàng với kết quả 17 phút 44 giây 07. Cô chạy một mình cả quãng đường đua khi có trình độ vượt trội các đối thủ khác (chủ yếu của chủ nhà).

Tại SEA Games 32 vừa qua, Phạm Thị Huệ không có tên trong danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu ở Campuchia. Phạm Thị Huệ từng giành huy chương bạc nội dung chạy 5.000m (thua Nguyễn Thị Oanh) và 10.000m tại SEA Games 29 ở Malaysia năm 2017. Cô được gọi là “nữ hoàng chân đất” khi chạy với đôi chân trần năm đó. Tại SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines, Huệ giành huy chương vàng chạy 10.000m nữ, về trước đồng đội Phạm Thị Hồng Lệ.

Ngoài 4 tấm huy chương vàng, Việt Nam còn giành huy chương bạc ở nội dung 4x400m nam với thành tích 3 phút 12 giây 08, kém huy chương vàng 2 giây 01 nhảy. Hai huy chương đồng gồm nhảy cao nữ của Phạm Quỳnh Giang với 1m78, chạy 200m nam của Nguyễn Văn Châu với 20 giây 95, kém huy chương vàng 15% giây.

Một số vận động viên khác thi đấu nhưng chưa có huy chương gồm: Nguyễn Hữu Toàn xếp hạng 5 nội dung ném lao nam với thành tích 67m 02; quán quân SEA Games 31, á quân SEA Games 32 Nguyễn Tiến Trọng xếp hạng 6 nội dung nhảy xa nam với thành tích 7m46)…

a-1685338722.jpg
 

Theo huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hiếu, trưởng đoàn dự giải cho biết: “Đa số các vận động viên sau khi tham dự SEA Games 32 ở Campuchia vừa qua vẫn giữ được phong độ. Với tâm lý thoải mái, một số vận động viên có thông số cao hơn tại SEA Games. Đây là tiền đề để hướng tới giải vô địch châu Á vào tháng 7 tới. Ngoài ra, các vận động viên không tham dự SEA Games 32 cũng thể hiện rất tốt như Nguyễn Văn Châu chạy 200m nam với thông số 20 giây 95 và Giang nhảy cao nữ đạt thành tích 1m78”.

Giải Điền kinh Đài Loan mở rộng 2023 là giải đấu quốc tế quy tụ khá nhiều quốc gia vừa tham dự SEA Games 32 như: Thái Lan, Singapore, Malaysia hay Philippines. Ở nhiều nội dung quy tụ chủ yếu các vận động viên nội nên thành tích của giải này chưa phản ánh đúng thực lực của các vận động viên Việt Nam. Ở các nội dung mà những vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng đều có sự chênh lệch khá lớn.
Theo kế hoạch, hôm nay (29/5), đội sẽ lên đường về nước.

P.V