Việt Nam dẫn đầu nội dung cờ Nhanh giải cờ Vua trẻ châu Á 2022

Giải vô địch cờ Vua trẻ châu Á 2022 đang diễn ra tại Bali - Indonesia với sự góp mặt của 426 kỳ thủ đến từ 20 đoàn. Các kỳ thủ tranh tài ở 12 bảng, với 6 lứa tuổi nam nữ từ U8 đến U18 của 3 nội dung cờ Nhanh, cờ Chớp và cờ Tiêu chuẩn

co-vua-1-1665812207.jpg
Đội tuyển cờ Vua trẻ Việt Nam tham dự giải với 98 kỳ thủ dự tranh đủ các nhóm tuổi dành cho nam, nữ

Đội tuyển cờ Vua trẻ Việt Nam tham dự với 98 kỳ thủ dự tranh đủ các nhóm tuổi dành cho nam, nữ. Chúng ta đặt nhiều kỳ vọng ở những cái tên như Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thiên Ngân, Phạm Trần Gia Phúc...

Nội dung cờ Nhanh được thi đấu đầu tiên dành cho các nhóm tuổi U8, U10, U12, U14, U16 và U18 đối với nam, nữ với 7 ván tính điểm hệ Thuỵ Sĩ. Và ở nội dung cờ Nhanh, các kỳ thủ Việt Nam đã giành 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Năm kỳ thủ đoạt huy chương vàng gồm: Đầu Khương Duy (U12 nam), Phạm Trần Gia Phúc (U14 nam), Võ Phạm Thiên Phúc (U16 nam), Tống Thái Hoàng Ân (U10 nữ) và Nguyễn Hồng Nhung (U16 nữ). Trong đó, Hồng Nhung từng đoạt huy chương bạc cờ Tiêu chuẩn U16 nữ thế giới 2022 tại Romania.

co-vua-1665812217.jpg
Hồng Nhung đã giành được tấm huy chương vàng cờ Nhanh ở nhóm tuổi U16 nữ tại giải

Bốn kỳ thủ Việt Nam giành huy chương bạc là Đinh Nho Kiệt (U12 nam), Đặng Anh Minh (U14 nam), Võ Mai Phương (U8 nữ) và Nguyễn Ngọc Hiền (U14 nữ). Còn 4 kỳ thủ giành huy chương đồng là Nguyễn Quốc Hy (U16 nam), Dương Ngọc Ngà (U8 nữ), Nguyễn Bình Vy (U14 nữ) và Lương Hoàng Tú Linh (U18 nữ).

Với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đội tuyển Việt Nam đứng đầu cờ Nhanh, đội tuyển Ấn Độ đứng thứ hai với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Ngoài ra, chỉ có 2 đoàn khác đã giành huy chương vàng là Iran và Kazakhstan, mỗi đoàn 1 chức vô địch. Mông Cổ, Indonesia, Uzbekistan và Singapore là những đoàn còn lại đã giành ít nhất 1 huy chương.

Tại giải cờ Vua trẻ châu Á gần nhất đánh trực diện năm 2019, Việt Nam cũng đứng đầu nội dung cờ Tiêu chuẩn với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đó là lần đầu Việt Nam nhất toàn đoàn giải cờ Vua trẻ châu lục.

Giải cờ Vua trẻ châu Á 2022 diễn ra từ ngày 14 đến 21/10 tại Bali - Indonesia. Hôm nay (15/10) giải sẽ tiếp tục thi đấu nội dung cờ Chớp và cờ Tiêu chuẩn.

P.L