Việt Nam - Campuchia mở rộng hợp tác, tăng cường xúc tiến du lịch

Chiều 8/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Du lịch Campuchia Hout Hak. Cùng dự buổi làm việc có Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh.

toan-canh-bo-truong-tiep-campuchia-1780912745.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba đã cho thấy nhiều kết quả lớn trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia. Đặc biệt, có nhiều vấn đề được gợi mở liên quan tới lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

bo-truong-thanh-1780912852.jpg
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Việt Nam luôn xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ giúp nền kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Du lịch Việt Nam được định hướng phát triển thông qua hệ thống chính sách đồng bộ, trong đó có Luật Du lịch năm 2017, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Các chính sách hiện nay tập trung vào phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi về thị thực và tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế.

Cuộc gặp và làm việc hôm nay có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội để hai bên trao đổi, đánh giá tiềm năng hợp tác và thống nhất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước. Đây cũng là dịp để tăng cường phối hợp trong xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch liên kết, cải thiện kết nối giao thông và tạo thuận lợi cho du khách, qua đó góp phần gia tăng lượng khách du lịch hai chiều, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Hout Hak - Bộ trưởng Du lịch Campuchia - gửi lời chúc mừng tới Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trên cương vị mới, đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Campuchia luôn biết ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân, đặc biệt là quân tình nguyện Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh anh dũng, góp phần giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

bo-truong-campuchia-1780912897.jpg
Bộ trưởng Du lịch Campuchia Hout Hak phát biểu tại buổi làm việc

Ông Hout Hak nhấn mạnh, mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia chính thức thiết lập vào ngày 24/6/1967, đã trải qua 59 năm phát triển và tiếp tục được vun đắp ngày càng đoàn kết, gắn bó, toàn diện, lâu dài.

Về du lịch, ông Hout Hak cho biết, đây là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tới 10% GDP của Campuchia. Trong năm 2025, Campuchia đã đón hơn 5,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó có hơn 1 triệu khách đến từ Việt Nam, là quốc gia có số lượng khách du lịch đứng đầu trong khối ASEAN.

Trong thời gian quan, quan hệ hợp tác giữa 3 quốc gia Việt Nam - Campuchia - Lào đã có nhiều kết quả tốt. Trong đó, 3 bên đã tổ chức nhiều buổi làm việc, hội thảo xúc tiến du lịch. Trên cơ sở đó, ông Hout Hak đề xuất tăng cường kết nối du lịch giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, hướng tới ký kết các biên bản thoả thuận hợp tác quan trọng, thống nhất hợp tác ngành Du lịch trong cuộc họp Bộ trưởng 3 nước thúc đẩy du lịch sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) lần thứ 20 tại TP.HCM vào tháng 8/2026 tới đây.

Đối với công tác phát triển du lịch, ông Hout Hak đề xuất đẩy mạnh phát triển du lịch ven biển, kết nối du khách ở miền Nam sang Campuchia du lịch và ngược lại. Phía Campuchia mong muốn Việt Nam cho phép thuyền du lịch di chuyển từ Phú Quốc (Việt Nam) sang cảng Kampot (Campuchia) và ngược lại, giúp đẩy mạnh hơn nữa số lượng khách quốc tế. Cùng với đó là mở các đường bay thẳng từ Việt Nam tới một số địa phương có tiềm năng du lịch của Campuchia, thúc đẩy phát triển du lịch thông qua các chuyến tàu đường thuỷ…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Du lịch Campuchia cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa các sự kiện chung giữa các tỉnh biên giới hai quốc gia, trong đó, tập trung vào các diễn đàn đầu tư, sự kiện du lịch di sản, du lịch ẩm thực, diễn đàn thể thao du lịch…; khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân gặp gỡ, tổ chức các diễn đàn chung, giao lưu tìm hiểu thêm tiềm năng hợp tác lâu dài.

Về đào tạo nhân lực ngành Du lịch cho Campuchia, ông Hout Hak mong muốn Việt Nam sẽ nối lại công tác hỗ trợ, đào tạo nhân lực cho Campuchia sau một thời gian bị gián đoạn.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Hout Hak cũng gửi lời mời Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tới thăm và làm việc chính thức Campuchia trong thời gian tới, đồng thời khẳng định, Campuchia quyết tâm vun đắp, xây dựng mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch với Việt Nam.

Thống nhất cao với những đề xuất của phía Campuchia, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đánh giá công tác phối hợp xúc tiến du lịch giữa Việt Nam - Campuchia thời gian qua có nhiều bước phát triển.

Với đề xuất phát triển du lịch ven biển, kết nối du khách ở miền Nam sang Campuchia du lịch và ngược lại, Bộ trưởng đánh giá, Việt Nam và Campuchia cùng nằm trên Hành lang phía Nam và Hành lang ven biển phía Nam của Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), có điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch liên kết thông qua hệ thống kết nối đường bộ, đường thủy, đường biển và hàng không. Các địa phương của hai nước thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, tạo điều kiện kết nối giữa các điểm đến và doanh nghiệp.

Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp tăng cường khai thác các tuyến du lịch đường sông trên lưu vực Mê Công, đa dạng hoá sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động trải nghiệm của du khách.

Đồng thời, hai nước nên tiếp tục khuyến khích các địa phương biên giới tăng cường liên kết điểm đến, xây dựng các chương trình du lịch ngắn ngày và các sản phẩm du lịch đặc thù, kết nối các điểm tham quan, văn hóa, thương mại và dịch vụ của hai nước, qua đó tạo động lực mới cho phát triển du lịch và kinh tế khu vực biên giới.

Đối với kiến nghị thúc đẩy việc kết nối giao thông đường bộ, đường biển, đường hàng không, Bộ trưởng nhất trí kết nối giao thông là yếu tố then chốt để thúc đẩy trao đổi khách du lịch và giao lưu kinh tế giữa hai nước. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa các địa phương ven biển hai nước, đặc biệt là giữa Phú Quốc và các điểm đến du lịch của Campuchia như Kampot... Hai bên có thể nghiên cứu thúc đẩy các tuyến vận tải hành khách và du lịch đường biển phù hợp, đồng thời tăng cường phối hợp xúc tiến quảng bá các sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng và du lịch kết hợp nhiều điểm đến nhằm thu hút khách từ các thị trường quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để trao đổi, thúc đẩy các hoạt động kết nối và xúc tiến du lịch, khai thác hiệu quả các lợi thế do phát triển hệ thống hạ tầng giao thông mang lại trong thời gian tới.

dai-bieu-chup-anh-luu-niem-voi-campuchia-1780912796.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hoan nghênh chủ trương của Campuchia trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, bên cạnh việc khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, hai bên cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch của mỗi nước mở rộng hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh trên tinh thần cùng có lợi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Bộ Du lịch Campuchia trong việc kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch và nhà đầu tư của hai nước nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể.

Với đề xuất đào tạo nhân lực du lịch, Bộ trưởng khẳng định phía Việt Nam sẵn sàng phối hợp nối lại công tác đào tạo. Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 8 trường du lịch trực thuộc trên cả nước, có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực.

Cảm ơn lời mời của Bộ trưởng Hout Hak, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết sẽ sắp xếp thời gian phù hợp thăm và làm việc tại Campuchia. Bộ trưởng cũng giao Cục Hợp tác quốc tế, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Campuchia trong việc triển khai nghiên cứu, đưa ra các đề xuất cụ thể.

Bộ trưởng tin tưởng, trong thời gian tới đây, quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam - Campuchia sẻ đạt được nhiều kết quả hơn, góp phần quan trọng vào phát triển mối quan hệ chung giữa hai quốc gia.

B.D