VFF tổ chức Hội nghị Ban chấp hành khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026)

Ngày 5/12 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026). Đây là lần thứ hai VFF tổ chức Hội nghị sau Đại hội VFF diễn ra vào ngày 6/11 vừa qua.

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị là bổ sung Ủy viên thường trực Ban chấp hành, thông qua Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, kiện toàn các ban chức năng của VFF…

dai-hoi-vff-6-11-21-1670202832.jpeg

Vấn đề nhân sự của Ban trọng tài cũng được dư luận quan tâm. Hiện tại, ông Dương Văn Hiền đang là Trưởng Ban trọng tài. Quyết định có thay đổi người đứng đầu lực lượng “cầm cân nảy mực” hay không nhiều khả năng sẽ có câu trả lời sau Hội nghị lần thứ hai này.

Hội nghị Ban chấp hành VFF lần này cũng sẽ tiến hành thảo luận việc đăng ký cầu thủ Việt kiều tại các giải Bóng đá trong nước, nghe báo cáo công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 1 và 2/2023, kế hoạch tập huấn của các đội tuyển quôc sgia trong năm 2023, kế hoạch tổ chức các giải Bóng đá ngoài chuyên nghiệp năm 2023…

dai-hoi-vff-1670202875.jpeg

Như đã biết, Đại hội VFF khóa IX diễn ra vào ngày 6/11 vừa qua đã bầu ra các chức danh chủ chốt, gồm Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch cũng như 13 uỷ viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Quốc Tuấn được tín nhiệm với sự đồng thuận rất cao cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2022-2026. Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất và thống nhất bổ nhiệm ông Dương Nghiệp Khôi vào vị trí Tổng Thư ký VFF.

Anh Minh