Ngày 14/6, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), vòng sơ loại khu vực phía Bắc đã chính thức diễn ra, thu hút sự tham gia tranh tài của khoảng 150 thí sinh. Đây cũng là trạm dừng chân khép lại chiến dịch tuyển chọn gắt gao được triển khai đồng bộ trước đó tại Nghệ An (ngày 10/6) và TP.HCM (ngày 12/6).
Tại mỗi điểm tuyển chọn, Ban huấn luyện đã tiến hành phân nhóm thí sinh theo từng độ tuổi chuyên biệt nhằm tối ưu hóa công tác đánh giá. Trong đó, nhóm cầu thủ nhí sinh năm 2011-2012 được rà soát kỹ lưỡng với mục tiêu bổ sung lực lượng trực tiếp cho các đội tuyển nữ trẻ quốc gia trong tương lai gần. Đối với nhóm thí sinh nhỏ tuổi hơn, sinh năm 2013-2015, đây được xem là nguồn nhân lực kế cận chiến lược, chuẩn bị cho các lứa tuổi học đường xa hơn.

Để có thể lọt vào "mắt xanh" của các nhà tuyển trạch, các cô gái vàng tương lai phải trải qua hệ thống kiểm tra chuyên môn nghiêm ngặt theo quy chuẩn quốc tế. Hệ thống bài tập bao gồm việc đo đạc tốc độ bứt tốc, kiểm tra nền tảng sức mạnh, khả năng phối hợp vận động linh hoạt, kỹ năng xử lý bóng cơ bản và cuối cùng là tham gia các trận thi đấu đối kháng trực tiếp trên sân.
Thông qua quy trình đánh giá toàn diện cả về bộ chỉ số thể hình lẫn tư duy chiến thuật thực chiến này, Ban tuyển chọn mới có đầy đủ cơ sở khoa học để nhận diện những cầu thủ có tiềm năng phát triển vượt trội, phù hợp với định hướng đào tạo dài hạn của bóng đá Việt Nam.
Theo kế hoạch được VFF công bố, những thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ loại đầy khốc liệt tại ba miền sẽ quy tụ về Hà Nội để tham gia giai đoạn tuyển chọn tập trung. Vòng chung kết này sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 22/6 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Tại đây, các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục được thử thách bằng các bài kiểm tra chuyên môn chuyên sâu hơn, kết hợp với các nội dung đánh giá y tế và thể trạng khắt khe trước khi Ban Tổ chức đưa ra quyết định lựa chọn cuối cùng.

Chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá nữ trẻ trên toàn quốc không đơn thuần là một cuộc tìm kiếm nhân tài ngắn hạn, mà là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chiến lược phát triển bóng đá nữ toàn diện giữa VFF và FIFA.
Việc chủ động đi sâu vào các địa phương để sàng lọc từ cơ sở giúp mở rộng tối đa nguồn cầu thủ trẻ. Đây chính là viên gạch đầu tiên, tạo nền móng vững chắc cho công tác đào tạo trẻ bài bản và xây dựng lực lượng kế cận dồi dào, chất lượng cao cho các đội tuyển nữ quốc gia sẵn sàng chinh phục các nấc thang mới trong tương lai.