VFF đề xuất đón 20.000 khán giả vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Trung Quốc

Theo Tổng Thư ký Lê Hoài Anh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn giữ nguyên đề xuất đón 20.000 khán giả (tương đương 50% sức chứa sân Mỹ Đình) đến xem trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 ngày 1/2  (vào mùng 1 Tết) tới đây.

Đây là đề xuất đã được đưa ra từ tháng 12/2021, sau khi 2 trận đấu gặp Nhật Bản và Saudi Arabia của đội tuyển Việt Nam đón 12.000 khán giả đến sân Mỹ Đình. Chia sẻ với báo chí sau Đại hội thường niên VFF chiều ngày 9/1, ông Lê Hoài Anh khẳng định đã lên kế hoạch xin phép Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở cửa 50% sức chứa của sân, tương đương 20.000 khán giả vào sân.

"Qua các trận đấu trước đây tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á, VFF đã có mối quan hệ tốt cùng kinh nghiệm phối hợp với thành phố Hà Nội, Bộ Công an, cơ quan, Ban, ngành để phối hợp xây dựng kế hoạch y tế, dịch tễ cho trận đấu.

Tuy nhiên, quyết định phương án nào, ở mức độ nào thì UBND thành phố Hà Nội phải căn cứ dựa trên nhiều yếu tố để đưa ra quyết định. VFF đã đề xuất đón 50% khán giả vào sân để tạo nên nguồn sức mạnh của tuyển Việt Nam. Trong tuần tới sẽ có những bước tiếp theo", ông Lê Hoài Anh cho biết.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Trung Quốc trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 bảng B Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 1/2/2022, tức ngày mùng 1 Tết Âm lịch. Trước đó là chuyến làm khách trên sân của Australia vào ngày 27/1.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung, tập luyện từ ngày 13/1 tới. Trước khi lên đường sang Australia, dự kiến vào ngày 24/1, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ chốt lại danh sách gồm 23 cầu thủ.

Quang Vinh