Hội nghị đã nhất trí đề xuất cử U21 ASIAD với nòng cốt từ 5 cầu thủ đang chuẩn bị U23 châu Á gồm: Thủ môn Nguyễn Tân, Cao Văn Bình, tiền vệ Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương và tiền đạo Nguyễn Lê Phát. Đội hình còn có thể bổ sung tài năng từ lứa U19, U20 hoặc U17, thể hiện sự linh hoạt trong xây dựng lực lượng. Việc từ bỏ mô hình U23+3 truyền thống cho thấy VFF không đặt nặng thành tích tại ASIAD - giải đấu đa môn quy tụ các đội mạnh châu Á - mà ưu tiên tích lũy kinh nghiệm cho các tài năng trẻ, tránh chia lửa nhân sự trước các mục tiêu lớn hơn.
Quyết định này phản ánh tư duy thực tế, giúp lứa U22/U23 - nòng cốt vừa vô địch SEA Games 33 - tập trung tối đa cho hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng Đông Nam Á tại Malaysia. ASIAD 20 - 2026 vì thế trở thành bệ phóng lý tưởng, thử nghiệm chiến thuật mà không ảnh hưởng đến chiến dịch SEA Games then chốt.
Trước mắt, đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang ráo riết chuẩn bị cho U23 châu Á tại Saudi Arabia. Toàn đội hội quân từ ngày 23/12, lên đường sang Qatar ngày 26/12 để giao hữu U23 Syria, trước khi di chuyển đến địa đầu thi đấu chính thức ngày 1/1/2026. Vòng bảng hứa hẹn thử thách lớn khi “Rồng vàng” lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia ngày 12/1.
Với phong độ ấn tượng từ SEA Games, U23 Việt Nam được kỳ vọng vượt qua bảng đấu, tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục. Chiến lược nhân sự thông minh của VFF không chỉ tiết kiệm nguồn lực mà còn mở ra tương lai sáng sủa cho thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam.