VFF bị AFC phạt gần 250 triệu đồng

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) 10.000 USD (gần 250 triệu đồng) vì không đáp ứng các yêu cầu về y tế, khi tổ chức vòng loại bảng B giải U17 nữ châu Á 2023.

Vòng loại bảng B giải U17 nữ châu Á diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Tham dự vòng loại bảng B có các đội tuyển: Australia, Philippines, Bangladesh và chủ nhà Việt Nam.

Ở bảng đấu này, U17 Việt Nam đã không thể giành quyền dự Vòng chung kết khi xếp sau 2 đội U17 nữ Australia và U17 nữ Philippines. Đội xếp chót bảng là U17 nữ Bangladesh.

Trong quá trình tổ chức 6 trận đấu, AFC ghi nhận VFF đã mắc 2 lỗi liên quan đến trang thiết bị y tế trong 4 trận, gồm: Australia - Philippines, Bangladesh - Việt Nam, Philippines - Bangladesh và Việt Nam - Australia.

u17-1728429983.webp
Vòng loại bảng B giải U17 nữ châu Á diễn ra năm 2023. Ảnh: VFF

Vì lỗi này, AFC đã ra án phạt đối với VFF. Cụ thể, án phạt được công khai trên trang chủ AFC ghi: VFF đã không trang bị đầy đủ cho xe cứu thương các thiết bị hỗ trợ sự sống tiên tiến, thuốc cấp cứu và nhân viên y tế được đào tạo; không trang bị đầy đủ phòng y tế có thiết bị cấp cứu.

Sở dĩ, có chuyện AFC không ra án phạt ngay lập tức mà phải đến một năm sau mới thông báo cho VFF, vì họ còn chờ đầy đủ các báo cáo, cũng như xem xét kháng cáo từ bên bị phạt.

Để được tổ chức giải đấu cấp châu lục, dù chỉ mang tính chất vòng loại, các Ban Tổ chức chủ nhà phải đáp ứng nhiều yêu cầu gắt gao của AFC.

Những yêu cầu này không hề dễ, nhưng trên bước đường phát triển, cũng như để chuẩn hóa trong khâu tổ chức, các Liên đoàn thành viên của AFC đều cố gắng thực hiện nghiêm túc.

VFF không phải là Liên đoàn thành viên đầu tiên của AFC bị phạt, do không đáp ứng một số yêu cầu từ phía AFC. Nhiều Liên đoàn cấp quốc gia khác còn bị phạt vì những lỗi nặng hơn nhiều.

Dĩ nhiên, mức độ vi phạm càng nặng, mức phạt càng cao. Riêng mức phạt hành chính là một trong những hình thức phạt nhẹ nhất của AFC.

Ngọc Trâm