Vận động viên người khuyết tật Văn Anh Tuấn:

“Cái khó nhất của người khuyết tật đến với thể thao là sự tự ti, mặc cảm của bản thân”

Tại giải vô địch quốc gia môn Cầu lông người khuyết tật năm 2025 vừa được tổ chức ở Quảng Nam đầu tháng 6 vừa qua, vận động viên Văn Anh Tuấn (TP.HCM) tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của mình trong làng Cầu lông người khuyết tật Việt Nam khi xuất sắc giành 2 huy chương vàng. Đây là thành quả của sự nỗ lực tập luyện, luôn vượt qua mọi khó khăn sau hơn 10 năm Tuấn đến với thể thao người khuyết tật. 

tuan-2-1750041666-1750048278.jpg
Vận động viên cầu lông người khuyết tật Văn Anh Tuấn

Văn Anh Tuấn sinh năm 1999, tại thành phố Đà Nẵng. Từ khi sinh ra, tay trái của em bị một khối u ác tính, sau nhiều năm Tuấn được gia đình chữa trị nhưng không khỏi. Năm 2011, gia đình Tuấn chuyển vào TP.HCM sinh sống để cố chữa bệnh cho em nhưng bệnh không tiến triển và khối u bị nặng hơn sau một lần em bị ngã. Theo lời khuyên của bác sĩ bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Tuấn phải cắt bỏ cánh tay trái. 

Từ năm 9 tuổi, Tuấn đã theo bố chơi cầu lông nên đã học hỏi được khá nhiều ở môn thể thao này. Bị mất đi một cánh tay khi mới 12 tuổi, đối với Văn Anh Tuấn là một cú sốc quá lớn. Tuấn rất buồn và tự ti, không muốn gặp gỡ mọi người và chơi thể thao nữa. Sau một thời gian dài chữa bệnh, sức khoẻ của Tuấn yếu đi nhiều. Nhờ sự động viên của bố và người thân trong gia đình, Tuấn đã đến sân tập cùng bố chơi thể thao để lấy lại sự tự tin và rèn luyện  sức khoẻ.

Chơi cầu lông khoảng 2 năm, Tuấn nghe nói có các giải thi đấu cho người khuyết tật nên dành thời gian tìm hiểu. Tuấn có gọi điện cho Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và được giới thiệu đến Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình. Tại đây, Tuấn được thầy Nguyễn Huy cho thử sức môn Cầu lông. Dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy Huy, Tuấn đã rất nỗ lực tập luyện để cải thiện khả năng của mình. 

Năm 2018, sau khoảng 10 tháng tham gia tập luyện, Văn Anh Tuấn được tham gia thi đấu môn Cầu lông giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc đầu tiên tổ chức ở Đà Nẵng và giành huy chương đồng ở nội dung đôi nam đứng cao. Năm 2019, tại giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc tổ chức ở Thái Nguyên, Tuấn giành 1 huy chương đồng. 

van-anh-tuan-1750041698.jpg

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Văn Anh Tuấn là tại giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2020 được tổ chức ở TP.HCM. Tay vợt 1 tay Văn Anh Tuấn (21 tuổi) đã làm giới chuyên môn bất ngờ khi vô địch giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc 2020 trước người đàn anh kỳ cựu Đinh Huy Thê. Dù trước giải đấu, Tuấn không được giới chuyên môn đánh giá cao. 

Giải vô địch quốc gia môn Cầu lông dành cho người khuyết tật năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên, Văn Anh Tuấn lại một lần nữa đối đầu với tay vợt Đinh Huy Thê đến từ Hà Nội trong trận chung kết nội dung đơn nam hạng thương thật đứng cao SU5. Vẫn với phong độ ấn tượng từ đầu giải, Văn Anh Tuấn đã dành chiến thắng áp đảo với tỉ số chung cuộc 21-13, 21-16 để bước lên bục cao nhất, mang về tấm huy chương vàng thứ hai. 

Tuấn chia sẻ: "Do bị mất 1 tay nên việc tập luyện, di chuyển, giữ thăng bằng trong lúc chơi cầu lông của em đều mất nhiều sức hơn những người bình thường khác. Nhưng đam mê của em với cầu lông vượt lên trên tất cả. Sau mỗi một lần thất bại lại là động lực để em chăm chỉ tập luyện, tìm ra điểm yếu và khắc phục nó. Em có được thành tích như ngày hôm nay là nhờ bố em đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho em trong luyện tập. Ở Trung tâm Văn hóa - Thể thao Tân Bình, em được thầy Huy hỗ trợ, chỉ bảo tận tình trong luyện tập".

Văn Anh Tuấn luôn nỗ lực luyện tập để khẳng định vị thế của mình trong làng Cầu lông người khuyết tật Việt Nam khi xuất sắc giành 2 huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia môn Cầu lông người khuyết tật năm 2025. Tại Quảng Nam, Tuấn tranh tài ở cả 2 nội dung đơn nam và đôi nam. Ở nội dung đơn nam, Văn Anh Tuấn có lần thứ ba chạm tay vào ngôi vô địch quốc gia sau các năm 2020 và 2024. Trong trận chung kết, anh một lần nữa đối đầu với đối thủ quen thuộc Đinh Huy Thê. Với phong độ ổn định cùng lối đánh chắc chắn, linh hoạt và đầy bản lĩnh, Tuấn đã giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 2-0 (21-4, 21-8), khẳng định sự vượt trội của mình trong giới chuyên môn. Không chỉ tỏa sáng ở nội dung cá nhân, Văn Anh Tuấn còn lần đầu tiên bước lên bục cao nhất tại nội dung đôi nam.

vat-1-1750041756.jpg
Văn Anh Tuấn giành huy chương vàng nội dung đơn nam giải vô địch quốc gia môn Cầu lông người khuyết tật năm 2025

Văn Anh Tuấn không chỉ là một vận động viên tài năng mà còn là hình ảnh tiêu biểu của nghị lực sống và khát vọng vươn lên. Anh đã kiên trì tập luyện chỉ với 1 tay, từng bước khẳng định mình trên sân đấu. Năm 2024, Văn Anh Tuấn đã hoàn thành khóa huấn luyện viên cấp 1 do Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) tổ chức. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra một hành trình mới, không chỉ thi đấu mà còn truyền cảm hứng, đào tạo và nâng đỡ thế hệ vận động viên kế cận trong cộng đồng người khuyết tật. 

Văn Anh Tuấn cho biết: “Khó khăn với người khuyết tật đến với thể thao là sự tự ti, mặc cảm của bản thân. Bởi khi bị một khiếm khuyết của bản thân, rất sợ cái nhìn, bàn tán của mọi người, do vậy, rất khó để cho người khuyết tật tự tin, tham gia thể thao. Nếu người khuyết tật vượt qua được mặc cảm của bản thân thì sẽ tìm cách chơi thể thao được, khó khăn về thể chất người khuyết tật có thể khắc phục được”. 

Hiện nay, Văn Anh Tuấn là nhân viên văn phòng của một công ty bán hàng thể thao. Hằng ngày, sau giờ làm việc, Tuấn lại miệt mài tập luyện trên sân cầu lông. Mục tiêu của Tuấn trong thời gian tới là được tham dự Paralympic năm 2028 tại Mỹ. Và để đạt được mục tiêu này, Tuấn cần tham dự một số giải Cầu lông thế giới để lấy chuẩn tham dự Paralympic. Văn Anh Tuấn rất mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các mạnh thường quân để tiếp sức cho em trong các giải đấu lấy chuẩn tham dự môn Cầu lông Paralympic sắp tới. 

Phương Mai