Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Kết nối di sản thúc đẩy phát triển du lịch

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” dự kiến diễn ra trong 10 ngày cuối tháng 5, tại nhiều địa điểm như: Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Quần thể danh thắng Tràng An, Khu du lịch Tam Chúc, phường Hoa Lư, xã Hải Thịnh, Hải Tiến, Giao Ninh và một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

quang-canh-hop-bao-1776499524.jpeg
Quang cảnh Hội nghị

Ngày 17/4, tại Ninh Bình, Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức Hội nghị thông tin các hoạt động Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại”.

Điểm nhấn là chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư. Với chủ đề “Nét họa ngàn năm”, chương trình được xây dựng như một bức tranh nghệ thuật tổng hợp, kết nối quá khứ - hiện tại, tôn vinh vẻ đẹp Tam Cốc và khẳng định vị thế du lịch Ninh Bình trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập.

Lễ hội sắc vàng Tam Cốc diễn ra tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, tập trung vào hoạt động tham quan, trải nghiệm cánh đồng lúa Tam Cốc dành cho đại biểu và du khách, kết hợp tổ chức đoàn rước lễ vật nông sản và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật như ca nhạc, dân ca, trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống tại các điểm trên tuyến du lịch sông Ngô Đồng.

Bên cạnh đó, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival) dự kiến diễn ra từ tháng 4 đến tháng 5, tại khu Quần thể danh thắng Tràng An. Nổi bật của sự kiện là đêm trình diễn nghệ thuật tổng hợp kết hợp điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật đa phương tiện tại quảng trường Bình Minh, khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính vào tối ngày 30/5, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, góp phần lan tỏa hình ảnh di sản và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Ninh Bình.

Lễ hội Du lịch biển Ninh Bình 2026 dự kiến từ ngày 28/4 - 1/5, tại Khu du lịch biển Thịnh Long. Chương trình khai mạc diễn ra vào tối 28/4, được xây dựng với chủ đề “Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng”, thể hiện hành trình liên kết không gian từ núi, đồng bằng đến biển trong bối cảnh tỉnh mới sau sáp nhập, khẳng định vai trò trung tâm kết nối các hệ sinh thái và dòng chảy văn hóa.

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch còn diễn ra các hoạt động hưởng ứng như: Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026; tổ chức Tour du lịch chụp ảnh (photo Tour) “Mùa vàng Tam Cốc”; chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch Ninh Bình (Famtrip, presstrip); chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, các làn điệu dân ca 3 miền;…

giam-doc-manh-1776499493.jpeg
Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết: Ninh Bình sau sáp nhập đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở hơn, nguồn lực đa dạng hơn và cơ hội bứt phá mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và du lịch. Với vị trí địa lý chiến lược, hệ thống tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc sắc, cùng nền tảng lịch sử - văn hiến lâu đời, Ninh Bình hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tâm linh hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Hồng, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Trên cơ sở nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, tỉnh Ninh Bình đã triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Những năm gần đây, du lịch Ninh Bình đã có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Lượng khách, doanh thu du lịch tăng trưởng ấn tượng qua từng năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng dịch vụ.

Cũng theo ông Bùi Văn Mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, Ninh Bình xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam, đồng thời là điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Du lịch và công nghiệp văn hóa sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của tỉnh. Tầm nhìn đến năm 2045, Ninh Bình hướng tới trở thành thành phố du lịch di sản thiên niên kỷ, một đô thị sáng tạo có vị thế quốc tế.

trang-an-1776499570.png
Quần thể danh thắng Tràng An là một trong những địa điểm tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026

Định hướng phát triển của tỉnh là gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, giữa truyền thống và sáng tạo, giữa tăng trưởng và bền vững. Không gian du lịch được tổ chức theo các trục, tuyến và cụm liên kết vùng, phát huy tối đa giá trị tài nguyên và tạo ra hệ sinh thái du lịch - công nghiệp văn hóa hiện đại, xanh và bền vững.

Trong bối cảnh đó, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” không chỉ là một sự kiện du lịch thường niên, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Ninh Bình; tôn vinh các giá trị di sản; đồng thời, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hội nhập của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

“Chúng tôi cam kết tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Du lịch theo tinh thần an toàn, văn minh, tiết kiệm, hiệu quả; gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững; đồng thời, lan tỏa các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống cộng đồng và tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới” - ông Bùi Văn Mạnh nói.

T.N