Chặng 18 diễn ra hấp dẫn với tốc độ trung bình cao, cục diện các danh hiệu Áo vàng, cam, trắng, xanh, đỏ gần như ngã ngũ nhờ khoảng cách an toàn giữa người dẫn đầu và á quân - trừ sự cố bất ngờ.
Giải đồng đội, TP.HCM Vinama dẫn Công an TP.HCM 3 phút 58 giây - khoảng cách lớn nhưng vẫn nóng bỏng khi các tay đua Công an TP.HCM không buông xuôi. Ngay sau xuất phát, Nguyễn Hoàng Sang, Quàng Văn Cường, Nguyễn Văn Dương, Lê Ngọc Sơn dẫn dắt các đợt tấn công nhằm gây áp lực lên TP.HCM Vinama bảo vệ Áo vàng.
Tuy nhiên, các đợt lên công của Công an TP.HCM bị bẻ gãy bởi Võ Đắc Đồng Nai, Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc Trời. Thế trận “xiềng xích” buộc họ chuyển hướng săn giải thưởng dọc đường.
“Chú ngựa ô” Christoph Janssen (Đồng Tháp) tiếp tục gây sóng gió: đầu tiên thoát đi cùng Teklehaymanot (620 Châu Thới Vĩnh Long), chơi cống hiến để Teklehaymanot nhất giải dọc đường và Janssen nhì.
Sau khi Trịnh Đức Tâm thắng sprint 2, Janssen lại tăng tốc như chớp kéo theo Tâm và Teklehaymanot trong 10km cuối, làm việc chính cho nhóm. Phía sau, Đồng Nai thay TP.HCM làm máy kéo đưa Marchuk Dzianis (áo xanh) về rút, nhưng sức kéo của Janssen khiến họ hụt hơi.

Do hao sức, Janssen chùn chân 2km cuối. Trịnh Đức Tâm khôn khéo loại bỏ 2 ngoại binh, một mình lao về đích thắng chặng. 9 giây sau, Teklehaymanot nhì, Janssen ba - nhận tràng pháo tay từ khán giả cho lối chơi cống hiến.
Kết quả không ảnh hưởng danh hiệu sau 18 chặng: Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ Áo vàng; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) Áo cam; Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) Áo xanh; Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) Áo trắng; Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) Áo chấm đỏ. Đồng đội: TP.HCM Vinama dẫn đầu, theo Công an TP.HCM và Võ Đắc Đồng Nai.

Ngày 23/4, đoàn đua nghỉ ngơi tại Vũng Tàu trước chặng 19 cá nhân tính giờ cự ly ngắn chỉ 5km ngày 24/4. Nội dung tự lực này ưu thế cho các tay đua có khả năng chạy giờ cá nhân, đặc biệt là ngoại binh, dù khó tạo xáo trộn lớn trên Bảng tổng sắp.