Buổi lễ được Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Đến tham dự buổi lễ có bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; bà Trần Thị Thúy Hường - Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch (Sở Tư pháp TP.HCM); Thượng tá Phan Huy Văn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Công an TP.HCM; Trung tá Phạm Minh Anh - Giám đốc Trung tâm Thể thao Công an TP.HCM, cùng các thành viên Ban lãnh đạo đội bóng và người thân của 2 cầu thủ.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Hồng Hạnh đã đại diện Sở Tư pháp công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời tặng hoa chúc mừng 2 tân công dân. Trước đó, Chủ tịch nước đã ký ban hành Quyết định số 1407/QĐ-CTN và Quyết định số 1408/QĐ-CTN cùng ngày 25/8/2026 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Olaha Mạnh Đức và ông Williams Minh Hoàng.
Xúc động sau khi cầm trên tay quyết định thiêng liêng, tiền đạo Olaha Mạnh Đức bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì ước mơ đã trở thành sự thật. Tôi rất vinh dự khi có được quốc tịch Việt Nam. Với tôi, mục tiêu luôn là tiếp tục hoàn thiện bản thân để bất cứ khi nào được gọi, tôi đều có thể cống hiến hết mình, dù là ở câu lạc bộ hay ở đội tuyển quốc gia”.
Dù chưa góp mặt trong đợt hội quân mới nhất của đội tuyển Việt Nam nhưng chân sút kỳ cựu khẳng định khát khao cống hiến: “Tôi tin rằng, mình vẫn còn nhiều điều có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại tôi không nằm trong danh sách của huấn luyện viên, nhưng tôi tin rằng điều quan trọng là tiếp tục chăm chỉ và hy vọng sẽ nhận được lời gọi”.

Tiết lộ về cái tên thuần Việt đầy ấn tượng "Mạnh Đức" - cựu ngoại binh Sông Lam Nghệ An - hào hứng: “Chủ yếu là vì nó có ý nghĩa tương đồng với tên tiếng Anh của tôi (Michael). Và tôi lấy tên này từ 2 người bạn của tôi: Phạm Xuân Mạnh đang thi đấu cho Hà Nội và Phan Văn Đức, đồng đội hiện tại của tôi. Chúng tôi luôn trò chuyện với nhau, họ rất vui khi tôi nói rằng sẽ lấy tên của họ. Tôi nghĩ, mình có mối quan hệ rất tốt với cả 2. Về chuyên môn, tôi là một cầu thủ tấn công nên không có vị trí cố định nào là tốt nhất. Huấn luyện viên là chuyên gia, bất cứ vị trí nào ông ấy nghĩ tôi phù hợp, tôi đều sẵn sàng”.
Khép lại phần chia sẻ, tiền đạo sinh năm 1996 dõng dạc nói bằng tiếng Việt: “Tôi yêu Việt Nam”.
Trong khi đó, tài năng trẻ Williams Minh Hoàng - người vừa có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 - cũng không giấu nổi sự tự hào: “Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được trao quốc tịch Việt Nam. Tôi không biết cảm ơn làm sao cho đủ tới tất cả những người đã đồng hành và giúp đỡ tôi đạt được cột mốc này. Khi biết tin được gọi lên đội tuyển Việt Nam, tôi thực sự cảm ơn tất cả mọi người. Từ khi đến Việt Nam, tôi đã đi một chặng đường dài và hy vọng có thể làm cho mọi người tự hào”.

Cầu thủ mang 2 dòng máu Việt - Anh cao 1m90 khẳng định bản ngã quê hương: “Dòng máu Việt Nam luôn chảy trong tôi. Tất nhiên, tôi muốn làm cho gia đình tự hào, nỗ lực vì bản thân, câu lạc bộ và toàn thể cổ động viên Việt Nam. Tôi vẫn còn trẻ nên còn nhiều điều có thể xảy ra. Đối với tôi, quan trọng là tích lũy kinh nghiệm. Kỳ FIFA ASEAN Cup sắp tới sẽ là một trải nghiệm lớn và bài học tuyệt vời cho tôi”.
Nhắc về điểm tựa tinh thần ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, Williams Minh Hoàng chia sẻ về người đàn anh Patrik Lê Giang: “Lê Giang Patrik giống như một người anh lớn của tôi. Anh ấy cũng được triệu tập đợt này nên thật tuyệt khi đi cùng anh ấy. Còn về sự cạnh tranh trên hàng công, các tiền đạo ở đội tuyển đều là đồng đội của tôi nên không có sự cạnh tranh gay gắt nào cả. Ai thi đấu là do huấn luyện viên quyết định. Như tôi đã nói, tôi còn trẻ và mọi thứ sẽ là trải nghiệm mới cùng học hỏi. Vị trí tốt nhất của tôi có lẽ là tiền đạo cắm số 9”.
Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho cả Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng không chỉ bổ sung nguồn nhân sự nội binh chất lượng cao cho câu lạc bộ Công an TP.HCM tại các đấu trường chuyên nghiệp, mà còn mở ra thêm những phương án chiến thuật giá trị cho các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai gần.