Trải qua tổng cộng 80 trận đấu ở cả nội dung nam và nữ, thứ hạng của các đội bóng đã được xác định. Ngoài các vị trí trong tốp đầu, 2 đội bóng xếp cuối buộc phải xuống hạng chơi ở giải hạng A năm 2023.
Đây cũng là mùa giải đầu tiên, bóng chuyền Việt Nam đón chào sự trở lại của các ngoại binh sau thời gian dài không được thi đấu. Đã có 17 ngoại binh được đăng ký thi đấu trong màu áo của 14 câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia 2022, tạo nên sự hấp dẫn, cạnh tranh cao cho giải đấu.
Bước vào trận chung kết nữ, không còn để Hóa chất Đức Giang dễ dàng giành chiến thắng như trận đấu vòng bảng, Geleximco Thái Bình với tâm lý thoải mái đã đè bẹp đối thủ 3-0 trong trận đấu cuối cùng giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2022.
Bước vào hiệp đấu đầu tiên, Hóa chất Đức Giang là đội bóng vươn lên dẫn trước, tuy nhiên, không lâu sau đó đội bóng quê lúa Thái Bình đã nhanh chóng giành lại được quyền chủ động. Set đấu đầu tiên đã khép lại với tỉ số 25/21 sau pha dứt điểm vô cùng chính xác của Nguyễn Thị Uyên.
Sang đến set 2, Hóa chất Đức Giang tiếp tục là đội bóng dẫn trước ở khoảng thời gian đầu, nhưng điều này không kéo dài lâu. Thái Bình đã bứt tốc ghi điểm rượt đổi, sau đó san bằng khoảng cách và cuối cùng là vươn lên dẫn trước trong nửa thời gian còn lại của set đấu này.
Các cô gái Hóa chất Đức Giang đã có khá nhiều tình huống lỗi ở khâu đỡ bước 1 và trong đội hình để hổng nhiều vị trí, tạo điều kiện cho các cô gái Thái Bình tận dụng cơ hội ghi điểm. Cuối set đấu, Polina có 2 cú phát bóng ăn điểm trực tiếp, nâng khoảng cách điểm giữa 2 đội lên 10 điểm. Set đấu này kết thúc với chiến thắng 25/13 thuộc về Geleximco Thái Bình.
Ngoại binh Polina Rahimova (Azerbaijan) tiếp tục tạo nên sự khác biệt khi giúp Geleximco Thái Bình mang về chiến thắng cách biệt 3-0 (25/23, 25/13, 25/15) trước Hóa chất Đức Giang qua đó mang về ngôi vô địch sau 15 năm chờ đợi.
Trận chung kết nam là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình và Sanest Khánh Hòa. Chủ nhà Tràng An Ninh Bình đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1, qua đó lên ngôi vô địch quốc gia 2022.
Đúng như những dự đoán, Sanest Khánh Hòa và Tràng An Ninh Bình đã thi đấu ngang ngửa trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, những sự chuệch choạch trong khâu đỡ bước 1 và cả vị trí chuyền hai đã khiến đội bóng thành phố biển rơi vào thế bám đuổi. Sự ăn ý của Anh Phi với song sát Quản Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Quốc Duy đã khiến Sanest Khánh Hòa không còn cơ hội sửa sai. Với sự ổn định hơn hẳn về mọi mặt, Tràng An Ninh Bình đã giành chiến thắng áp đảo 25/17 trong set đấu đầu tiên.
Trước đối thủ mạnh và có phần hiểu rõ lối chơi, những điểm yếu trong lối chơi của Sanest Khánh Hòa đã bị lộ rõ. Dẫu cho các học trò của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc đã cứu thành công 4 set point, sự trở lại quá muộn màng không thể giúp họ thoát khỏi thất bại 18/25.
Phải đến set đấu thứ ba, Sanest Khánh Hòa mới bắt nhịp với trận đấu và thi đấu hiệu quả hơn cả trong tấn công và phòng ngự. Những thay đổi về nhân sự của Sanest Khánh Hòa giờ đây đã phát huy tác dụng, và họ có được điểm số quyết định 25/21 sau pha phối hợp đập chồng của Triển Chiêu và Văn Tân.
Dẫu vậy, Sanest Khánh Hòa đã không thể duy trì được sự ổn định trong set đấu thứ 4. Trong khi đó, Tràng An Ninh Bình vẫn duy trì được sự hưng phấn với 2 nhân tố trẻ trong đội hình là Anh Phi và Quốc Duy. Sau 2 pha đập bóng không qua lưới của Từ Thanh Thuận, Tràng An Ninh Bình chính thức khép lại trận chung kết với chiến thắng 3-1 (25/17, 25/18, 21/25, 25/17).
Kết quả chung cuộc, nhà vô địch nam thuộc về câu lạc bộ Tràng An Ninh Bình, đứng thứ hai là Sanest Khánh Hòa, thứ ba là Hà Nội.
Ở nội dung dành cho nữ, Geleximco Thái Bình vô địch, đứng thứ hai là Hóa chất Đức Giang, thứ ba là VTV Bình Điền Long An.
Danh hiệu vận động viên tấn công xuất sắc nhất được trao cho 2 vận động viên: Nguyễn Văn Quốc Duy, Polina Rahimova.
Chuyền hai xuất sắc nhất: Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Huỳnh Anh
Libero xuất sắc nhất: Huỳnh Trung Trực, Lê Thị Thanh Liên
Chuyền hai Thu Hoài (VietinBank) được trao danh hiệu Hoa khôi của giải.