Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa với trách nhiệm, tâm huyết và quyết tâm cao nhất

Chiều 7/8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình chủ trì cuộc họp chuẩn bị Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

thu-truong-binh-1754573180.jpg
Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa là dịp đặc biệt quan trọng của Ngành, hòa chung trong không khi cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như các sự kiện quan trọng khác của đất nước.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa là dịp đặc biệt quan trọng của Ngành, hòa chung trong không khi cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như các sự kiện quan trọng khác của đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, với tất cả sự tự hào, trách nhiệm và tâm huyết, chúng ta quyết tâm tổ chức tốt nhất sự kiện. Đây cũng là thể hiện trách nhiệm với Ngành, để xã hội thấy được những đóng góp, tầm vóc của Ngành Văn hóa và còn để thế hệ tương lai nhìn thấy được những thành tựu đã có.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình nói và đề nghị các đơn vị phải xác định rõ ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện để thực hiện nhiệm vụ một cách tâm huyết nhất có thể.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình cũng lưu ý, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa được tổ chức trong bối cảnh các đơn vị đang phải cùng lúc thực hiện rất nhiều nhiệm vụ để chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như những nhiệm vụ quan trọng khác, vì vậy các đơn vị cần phải nỗ lực hơn nữa, phân bổ thời gian thực hiện các công việc, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

chanh-van-phong-1754573229.jpg
Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Lê Tuấn Anh đã báo cáo khái quát các nhiệm vụ và tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Lê Tuấn Anh đã báo cáo khái quát các nhiệm vụ và tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa; lãnh đạo các Cục, Vụ đơn vị chức năng của Bộ cũng lần lượt báo cáo tình hình triển khai công việc, các khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất một số kiến nghị đến lãnh đạo Bộ.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa.

Mặc dù thời gian gấp rút, khối lượng công việc nhiều nhưng các đơn vị đã hết sức chủ động, trách nhiệm và tâm huyết trong triển khai các nhiệm vụ.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa là một việc rất trọng , có nhiều ý nghĩa đối với Ngành Văn hóa và đối với cả xã hội. Đây là dịp để chúng ta lan tỏa, nâng cao nhận thức của xã hội đối với Ngành Văn hóa cũng như những lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của Bộ.

Lưu ý thời gian từ nay đến khi tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa không còn nhiều, khối lượng các công việc phải triển khai rất lớn, Thứ trưởng Thường trực đề nghị các đơn vị tập trung cao độ, hoàn thành các công việc quan trọng.

quang-canh-buoi-lam-viec-1754573274.jpg

Các đơn vị cần bám sát các nội dung công việc được nêu trong Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, triển khai tốt các công việc liên quan như công tác tài chính, khách mời, chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, các đơn vị phải có sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai công việc.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình chỉ đạo cần đẩy mạnh công tác truyền thông về ngành Văn hóa trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập, coi đây là cơ hội quan trọng để lan tỏa giá trị, vai trò và những đóng góp to lớn của ngành đối với đất nước.

PV