Thủ tướng: Tạo mọi thuận lợi cho các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các cơ quan chức năng sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam; đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

8718-1660641340.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Ảnh: VGP

Chiều 15/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đến chào xã giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội mà nhân dân Qatar dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã đạt được trong thời gian qua và chúc Qatar tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn của đất nước như Kế hoạch "Tầm nhìn 2030" và tổ chức thành công World Cup 2022.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Qatar; hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng chúc mừng Qatar vừa ký Hiệp ước Thân thiện và hợp tác (TAC) với ASEAN, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự hợp tác hiệu quả, chặt chẽ, toàn diện giữa Qatar và ASEAN.

Để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, các bộ, ngành và giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước; tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của nhau thâm nhập vào thị trường mỗi nước; đề nghị Qatar giúp phát triển ngành công nghiệp Halal tại Việt Nam để hàng hóa Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường Hồi giáo.

8719-1660641341.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các cơ quan chức năng sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 của Ủy ban liên chính phủ để thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác cho giai đoạn tới; đề nghị Qatar tăng cường hợp tác đầu tư với Việt Nam vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp dầu khí, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, chuyển đổi số, cấp vốn ODA cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam, các dự án hợp tác nông nghiệp tại Việt Nam để xuất khẩu sang Qatar và khu vực Trung Đông - châu Phi, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Qatar và khu vực; hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả Hiệp định về hợp tác lao động, trong đó phía Qatar tiếp nhận thêm các lao động tay nghề cao của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định các cơ quan chức năng sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Về du lịch, Thủ tướng thông báo Việt Nam đã chính thức mở cửa hoàn toàn và không có bất kỳ hạn chế nào đối với du khách quốc tế, bày tỏ mong muốn đón thêm nhiều khách du lịch Qatar thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, đề nghị hai bên tích cực phối hợp đưa vào triển khai thực chất, hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết, đồng thời thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, hải quan, tư pháp, an ninh, văn hóa, du lịch...

8720-1660641340.jpg
Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani khẳng định Qatar luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam như cánh cửa để thâm nhập vào thị trường ASEAN, cho biết đến nay, Quỹ đầu tư công Qatar - một trong những quỹ đầu tư lớn hàng đầu thế giới - đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào thị trường Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là điểm đến đầu tư, du lịch hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, khách du lịch từ Qatar. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar nhất trí Việt Nam và Qatar có nhiều tiềm năng to lớn để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch...

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar hoàn toàn nhất trí với các định hướng hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam, trao đổi với các bộ, ngành, doanh nghiệp của Qatar tích cực triển khai lộ trình trên, trong đó ưu tiên đẩy mạnh hợp tác giữa Quỹ Đầu tư công Qatar với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông để thúc đẩy du lịch và giao lưu giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước... nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Hà Văn