Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kiểm tra công tác chuẩn bị ASIAD 20 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia

Ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia cơ sở TP.HCM nhằm kiểm tra công tác tập huấn, chuẩn bị lực lượng của các đội tuyển quốc gia hướng tới Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đoàn công tác còn có sự tham gia của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cùng đại diện các phòng chuyên môn thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

dsc-0001-1781763042.JPG
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng đoàn công tác đến thăm Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các vận động viên đội tuyển quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nghe báo cáo về công tác huấn luyện, kế hoạch thi đấu cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế quan trọng sắp tới.

Đại diện các đội tuyển cho biết công tác chuẩn bị đang được triển khai theo từng nhóm nội dung chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện, phát huy tối đa năng lực của từng vận động viên. Bên cạnh mục tiêu trọng tâm là ASIAD 20, các đội tuyển cũng xây dựng kế hoạch tham dự nhiều giải đấu quốc tế trong năm để tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo đánh giá của các ban huấn luyện, những giải đấu quốc tế trước thềm ASIAD đóng vai trò quan trọng trong việc giúp vận động viên cọ xát với các đối thủ hàng đầu châu lục. Đây cũng là cơ sở để các huấn luyện viên đánh giá năng lực thực tế, điều chỉnh giáo án tập luyện và hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào sân chơi lớn nhất châu Á.

Ngoài yếu tố chuyên môn, công tác y tế, phục hồi chức năng và hậu cần cũng được chú trọng với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia phục hồi chức năng và săn sóc viên nhằm hỗ trợ vận động viên trong quá trình tập luyện và thi đấu.

dsc-0018-1781763042.JPG
Các huấn luyện viên báo cáo tình hình các đội tuyển với Thứ trưởng và Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam 

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các đội tuyển tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu chuyên môn tại ASIAD 20, chủ động đổi mới phương pháp huấn luyện, tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ được cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch tập huấn, thi đấu phù hợp với điều kiện thời tiết và địa hình tại địa điểm đăng cai nhằm giúp vận động viên có sự thích nghi tốt nhất.

Trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác huấn luyện của các đội tuyển bơi lội, taekwondo, xe đạp, bắn cung, thể dục dụng cụ, cử tạ và bóng chuyền bãi biển quốc gia. Đây đều là những môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của ASIAD 20 cũng như nhiều giải quốc tế quan trọng trong thời gian tới. Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng những phần quà động viên tinh thần cho các vận động viên.

Theo kế hoạch của đội tuyển taekwondo Việt Nam, sẽ có 8 vận động viên tham dự ASIAD 20, gồm 6 vận động viên nội dung đối kháng và 2 vận động viên nội dung quyền. Hiện đội tuyển đang tập huấn cùng các chuyên gia đến từ Hàn Quốc và Iran, đồng thời có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát quốc tế. Ban huấn luyện đặt mục tiêu giành tối thiểu một huy chương đồng, trong khi Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kỳ vọng đội tuyển có thể hướng tới mục tiêu cao hơn với ít nhất một suất vào chung kết.

dsc-0035-1781763042.JPG
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao quà động viên tinh thần cho các vận động viên

Đối với đội tuyển xe đạp đường trường, các vận động viên trọng điểm đang duy trì trạng thái thể lực tốt. Trong tháng 7 tới, đội sẽ cử một huấn luyện viên và ba vận động viên trọng điểm sang Trung Quốc tập huấn nhằm nâng cao khả năng thi đấu trên các cung đường đèo dốc. Theo huấn luyện viên Nguyễn Huy Hùng, đội tuyển hiện cũng đang tập luyện tại Đà Lạt để thích nghi với điều kiện địa hình tương tự.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, xe đạp đường trường Việt Nam trong những năm qua chưa đạt được thành tích như mong đợi do nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó có những chấn thương của các vận động viên chủ lực. Ông kỳ vọng đội tuyển sẽ có sự cải thiện rõ rệt tại các giải đấu sắp tới.

Ở môn Thể dục dụng cụ, các vận động viên Việt Nam đang tham dự Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc, đồng thời đây cũng là giải đấu tính điểm tranh suất tham dự ASIAD 20. Mục tiêu của đội tuyển là giành 6 suất tham dự Đại hội, gồm 5 nam và 1 nữ, đồng thời hướng tới thành tích huy chương với những gương mặt nổi bật như: Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Môn Bắn cung cũng đặt quyết tâm giành huy chương tại ASIAD 20 sau nhiều kỳ Đại hội chưa thể mang về thành tích cho Thể thao Việt Nam. Sau khi hoàn tất công tác tuyển chọn lực lượng, đội tuyển sẽ tập huấn một tháng tại Ấn Độ trước khi di chuyển sang Nhật Bản tham dự Á vận hội. Niềm hy vọng được đặt vào vận động viên Lê Quốc Phong cùng các nội dung đồng đội.

dsc-0050-1781763042.JPG
Đoàn công tác động viên, thăm hỏi và cổ vũ cho các vận động viên dự ASIAD 20 và ASIAN Para Games 5

Ở nhóm vận động viên cử tạ người khuyết tật, những gương mặt giàu kinh nghiệm như Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng và Châu Hoàng Tuyết Loan tiếp tục là lực lượng chủ chốt hướng tới ASIAN Para Games lần thứ 5, bên cạnh lớp vận động viên trẻ kế cận.

dsc-0070-1781763042.JPG
Lực sĩ trẻ Trần Minh Trí được kỳ vọng sẽ cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20

Trong khi đó, môn Cử tạ đặt nhiều kỳ vọng vào lực sĩ Trần Minh Trí ở hạng cân 65kg. Môn Boxing có võ sĩ Hoàng Ngọc Mai được quy hoạch cho nhiệm vụ tại ASIAD 20, còn Nguyễn Thị Ngọc Trân sẽ tập trung thi đấu tại Giải boxing U23 châu Á. Hiện đội tuyển boxing Việt Nam chủ yếu là những vận động viên được đôn lên từ tuyến trẻ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phạm Thanh Hải cùng chuyên gia người Uzbekistan.

dsc-0100-1781763042.JPG
Đoàn công tác thăm và động viên đội tuyển boxing Việt Nam

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn theo sát quá trình chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia, từ công tác huấn luyện, tập huấn nước ngoài đến việc bảo đảm điều kiện tập luyện và thi đấu.

Thứ trưởng đề nghị các Ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện giáo án chuyên môn phù hợp với từng nội dung thi đấu, tập trung đầu tư cho các vận động viên trọng điểm và đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị tâm lý thi đấu. Theo Thứ trưởng, bên cạnh trình độ chuyên môn, sự tự tin, bản lĩnh và khả năng duy trì trạng thái tâm lý ổn định là những yếu tố quyết định thành công của vận động viên tại các giải đấu lớn.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận tinh thần tập luyện nghiêm túc, sự quyết tâm của các đội tuyển đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia cơ sở TP.HCM. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban huấn luyện và các vận động viên, thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt những kết quả tích cực tại ASIAD 20, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao châu lục.

Bài và ảnh: Vĩnh Toàn