Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn về Việt Nam làm việc với VFF

Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn mới đây đã có mặt tại Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1992 đã đến làm việc tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Chính điều này khiến cho nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà mong muốn được nhìn thấy Filip Nguyễn trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Trên trang cá nhân Instagram của mình, thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đã "check-in" tại trụ sở của VFF. Đây là động thái khá bất ngờ của thủ môn đang chơi bóng trong màu áo câu lạc bộ Slovácko.

flip-1670294597.jpeg

Filip Nguyễn là cái tên không còn xa lạ trong giới bóng đá Việt Nam. Thủ thành đẳng cấp châu Âu thường xuyên được đồn đoán sẽ về chơi bóng tại V.League cũng như cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Filip Nguyễn là cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang-seo mong muốn có được trong đội hình đội tuyển Việt Nam kể từ SEA Games 31. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khi đó cũng rất muốn hỗ trợ càng nhanh càng tốt việc thủ tục nhập tịch của cầu thủ này. Động thái này của Filip Nguyễn khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi tò mò. Tuy vậy, hiện tại, giải bóng đá Czech đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nhường chỗ cho World Cup cũng như nghỉ đông nên rất có thể thủ thành sinh năm 1992 đang có chuyến về thăm gia đình tại Việt Nam.

Tuy vậy, người hâm mộ vẫn mong muốn được nhìn thấy Filip Nguyễn thi đấu tại quê hương của mình. Trong màu áo câu lạc bộ Slovacko, thủ thành Việt kiều đã chứng minh được năng lực của mình với nhiều màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Filip Nguyễn có mặt tại VFF để nộp các giấy tờ liên quan đến pháp lý và chuyển nhượng. Rất có thể, mùa giải mới, người hâm mộ bóng đá Việt sẽ thấy thủ thành này khoác áo một đội bóng chơi tại V.League 2023.

filip-nguyen-1-1670294672.jpeg

Theo nhiều nguồn tin, Filip Nguyễn có thể sẽ gia nhập Hà Nội FC nếu như quyết định về Việt Nam chơi bóng. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Hàng Đẫy đang có 3 thủ thành là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Công và Quan Văn Chuẩn. Tuy vậy, Tấn Trường đang quá lớn tuổi. Thủ môn Văn Công không thường xuyên có được phong độ tốt còn Quan Văn Chuẩn được đánh giá là tiềm năng nhưng cũng chưa được thử sức nhiều ở đấu trường này.

Chính vì vậy, việc Filip Nguyễn đến thi đấu cho đội bóng Thủ đô là hoàn toàn hợp lý, nhất là khi Hà Nội FC sẽ tham dự AFC Champions League vào năm sau cũng như việc VFF tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt kiều thi đấu vào năm 2023.

Cũng trong năm 2023, các đội bóng Việt Nam dự V.League sẽ được đăng ký 1 cầu thủ Việt kiều trong danh sách thi đấu. Điều này được xem là bước tiến cực lớn của VFF nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ có dòng máu Việt về thi đấu. Thủ thành sinh năm 1992 trước đó cũng đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam. Chính vì vậy, việc người hâm mộ tin tưởng việc thấy Filip Nguyễn về chơi tại V.League hay trong màu áo các "chiến binh sao vàng".

Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về câu chuyện này. Trước đó, vào khoảng đầu tháng 7 năm nay, Filip Nguyễn đã có thông báo chính thức trên trang cá nhân về việc gia hạn thành công hợp đồng với FC Slovacko, một đội bóng CH Czech đến ngày 31/12/2024.

Anh Minh