Những năm gần đây, các võ đường nổi tiếng tại thị xã Hoài Nhơn như: Thanh Lương, Kim Hoàng, Trung Trụ… đã giới thiệu nhiều gương mặt xuất sắc ở các giải tỉnh, đóng góp không ít tài năng triển vọng cho các đội tuyển võ thuật tỉnh. Giai đoạn từ năm 2018-2023, đội tuyển võ cổ truyền và boxing thị xã Hoài Nhơn giành hơn 100 huy chương ở các giải đấu cấp tỉnh; võ đường Kim Hoàng 2 lần liên tiếp giành Cúp vô địch nội dung đối kháng giải Võ cổ truyền các Võ đường tỉnh Bình Định năm 2022 và 2023. Năm 2023, người con xứ Dừa Trần Võ Song Thương (phường Tam Quan Bắc) giành huy chương vàng môn Võ Bokator tại SEA Game 32.
Hiện tại, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn có trên 20 câu lạc bộ, võ đường: 4 câu lạc bộ taekwondo, 4 câu lạc bộ karatedo, 1 câu lạc bộ vovinam, 9 câu lạc bộ võ cổ truyền, 3 câu lạc bộ boxing, 1 câu lạc bộ kickboxing với tổng cộng hơn 1.200 võ sinh tham gia tập luyện.
Thị xã Hoài Nhơn hiện có 1 đại võ sư (là Nghệ nhân ưu tú), 3 võ sư cao cấp, 1 võ sư cấp 18, 4 võ sư, 7 chuẩn võ sư, 6 trợ giáo, 2 huấn luyện viên môn Võ cổ truyền; 4 huấn luyện viên nhất đẳng huyền đai môn Karatedo; 1 võ sư ngũ đẳng huyền đai, 1 huấn luyện viên nhất đẳng môn Vovinam; 1 võ sư cao cấp, 2 huấn luyện viên tam đẳng, 2 huấn luyện viên nhất đẳng môn Taekwondo.
Để phát triển phong trào võ thuật tại địa phương một cách toàn diện, UBND thị xã Hoài Nhơn đã ban hành Kế hoạch phát triển võ thuật trên địa bàn thị xã giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, thị xã sẽ tập trung tuyên truyền và phát triển phong trào tập luyện võ thuật ổn định, vững chắc trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; phát huy vai trò của Hội, câu lạc bộ võ thuật, đẩy mạnh công tác xã hội hóa; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ tập luyện đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn. Trong đó, xác định mục tiêu đến năm 2025 số lượng võ sinh tham gia tập luyện từ 2.000 đến 2.500 người; 100% trường học đưa võ thuật vào chương trình ngoại khóa; 17/17 xã, phường có câu lạc bộ võ thuật thu hút đông lực lượng thanh niên tham gia tập luyện; khuyến khích đưa võ cổ truyền Bình Định vào huấn luyện trong lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã; hằng năm tổ chức từ 1 đến 2 giải đấu Võ cổ truyền mở rộng thu hút các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh tham gia…
Các câu lạc bộ, võ đường cũng được địa phương hỗ trợ kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ nhằm đảm bảo nhu cầu tập luyện của võ sinh và thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đến tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Thêm nữa, thị xã còn chú trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ võ sư, huấn luyện viên nhằm tuyển chọn lứa võ sinh có năng khiếu, tố chất tham gia vào đội tuyển thị xã và đội tuyển tỉnh.

Điểm đặc biệt ở thị xã Hoài Nhơn là địa phương chủ trương thành lập câu lạc bộ võ thuật thị xã, trong đó, xây dựng 1 phòng tập võ đủ tiêu chuẩn luyện tập và thi đấu với kinh phí dự kiến lên đến hơn 300 triệu đồng. Đây là nơi các vận động viên giành thành tích cao ở các giải do thị xã tổ chức tập trung tập luyện để chuẩn bị cho các giải tỉnh.
Ông Phan Huỳnh Thi - Quyền Chủ tịch Hội Võ thuật thị xã Hoài Nhơn - cho biết: Trong lộ trình phát triển phong trào võ thuật thị xã, sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng của lãnh đạo thị xã và niềm đam mê, quyết tâm của các võ sư, huấn luyện viên là yếu tố quan trọng giúp phong trào võ thuật thị xã Hoài Nhơn phát triển trở lại với hình thức đa dạng, bài bản và chất lượng hơn. Trên cơ sở thực trạng võ thuật của thị xã, Võ cổ truyền, Vovinam, Boxing, Taekwondo… được xác định là môn võ thế mạnh của địa phương, trong đó, Võ cổ truyền là mũi nhọn. Từ sân chơi rèn luyện sức khỏe cho mỗi cá nhân sẽ trở thành đòn bẩy giúp cho phong trào võ thuật thị xã Hoài Nhơn được lan tỏa sâu rộng hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để địa phương tuyển chọn, đào tạo nhân tố tiềm năng để phục vụ công tác huấn luyện, thi đấu và phát huy tối đa thế mạnh vốn có của địa phương.