Thể thao Việt Nam tham dự World Games 2022

Các võ sĩ thuộc đội wushu Việt Nam và muay Việt Nam từng đạt kết quả cao tại SEA Games 31 sẽ tham dự World Games 2022 (Đại hội Thể thao Thế giới) diễn ra từ ngày 7 đến ngày 17/7/2022 tại Birmingham - Mỹ.

world-games-1-1656650015.jpg
Võ sĩ Dương Thúy Vi môn wushu

World Games là một sự kiện đa thể thao quốc tế bao gồm các môn thể thao và các bộ môn thể thao không được thi đấu trong Thế vận hội Olympic. Đại hội này thường được tổ chức bốn năm một lần, thường là một năm sau Thế vận hội Olympic mùa hè. Hầu hết các kỳ World Games diễn ra trong thời gian 11 ngày. Giải đấu này được điều hành bởi Hiệp hội Thế vận hội Quốc tế, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Olympic Quốc tế.

Theo danh sách đăng ký, đội tuyển muay sẽ cử tuyển thủ Nguyễn Trần Duy Nhất thi đấu World Games. Với môn wushu, các tuyển thủ Dương Thúy Vi, Phạm Quốc Khánh và Hoàng Thị Phương Giang là những người cũng thi đấu ở World Games 2022 này.

Các tuyển thủ Thúy Vi, Quốc Khánh, Phương Giang (wushu) và Duy Nhất (muay) là những người giành huy chương vàng SEA Games 31 trong nội dung thi đấu của mình trên sân nhà.

world-games-2-1656650015.jpg
võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất môn muay

World Games 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 17/7/2022 tại Birmingham - Mỹ. Ban đầu, sự kiện này dự kiến được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 25/7/2021 nhưng đã bị hoãn lại do Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 phải lùi thời gian tổ chức đến tháng 7 năm 2021 do sự bùng phát của COVID-19. Dự kiến, sẽ có khoảng 3.600 vận động viên tham gia với hơn 30 môn thể thao khác nhau.

Theo ông Vũ Văn Trung - Phụ trách bộ môn Wushu (Tổng cục Thể dục thể thao) - cho biết: “các tuyển thủ của nội dung taolu (biểu diễn) tham dự World Games lần này đều là những người đứng trong thứ hạng cao ở nội dung của mình trên bảng xếp hạng thế giới nên chúng tôi tạo cơ hội để các em thi đấu tốt nhất giải lần này”.

Tại kỳ World Games 5 năm trước, Bùi Yến Ly đã đem về tấm huy chương vàng duy nhất cho thể thao Việt Nam. Cô gái 27 tuổi đã lần lượt hạ các đối thủ đến từ Tây Ban Nha, Ba Lan và đặc biệt là đối thủ vô cùng mạnh đến từ Thái Lan Apasara Koson để lên ngôi cao nhất.

Đ.H