Thể thao thành tích cao Thái Nguyên: Dấu ấn một chặng đường

Tham gia 162 giải trong nước và quốc tế, giành tổng số 1.488 huy chương các loại, đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thái Nguyên đã ghi thêm một dấu tự hào trên chặng đường 2021-2024. Qua đó tiếp tục thể hiện vị thế “cánh chim đầu đàn” trong các tỉnh vùng Đông Bắc và khu vực miền núi trên toàn quốc.

Giai đoạn 2021-2024, thể thao thành tích cao của tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức. Bắt đầu là đại dịch COVID-19; tiếp đến là việc một số bộ môn phải chuyển địa điểm tập luyện và tập luyện trong điều kiện cơ sở vật chất chưa bảo đảm. Song hầu hết các chỉ tiêu tỉnh giao trong toàn giai đoạn Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc, trong đó: Đào tạo tập trung 963 lượt vận động viên, đạt 192%; 322 lượt vận động viên đạt cấp kiện tướng, đạt 201%.

thai-nguyen-1741680956.jpg
Huấn luyện viên Đỗ Bích Thúy (đứng giữa) cùng các vận động viên bộ môn Muay, Wushu

Ghi điểm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Trung tâm cử vận động viên tham dự thi đấu 19/43 môn, giành tổng số 59 huy chương các loại, trong đó 18 huy chương vàng, đạt 150% chỉ tiêu; 15 huy chương bạc, đạt 150% chỉ tiêu; 26 huy chương đồng, đạt 173% chỉ tiêu. Bằng thành tích thi đấu, Thái Nguyên được xếp thứ 14 trên 65 đoàn tham dự Đại hội, vượt 6 bậc so với chỉ tiêu tỉnh giao. Cũng từ Đại hội này, Thái Nguyên vươn tầm xếp thứ nhất trên tổng số 19 tỉnh miền núi toàn quốc.

Những tấm huy chương là minh chứng sống động về sự nỗ lực vượt bậc của thầy trò Trung tâm. Ngay cả năm khó khăn nhất do đại dịch COVID-19, trong năm 2022, vận động viên của Trung tâm tham gia thi đấu tại 21/31 giải trong nước, quốc tế, giành tổng số 138/135 huy chương các loại; 4 cờ Nhất toàn đoàn, 3 cờ Nhì toàn đoàn, 1 cờ Ba toàn đoàn; 38 vận động viên đạt tướng, 37 vận động viên đạt cấp 1. Đặc biệt, có 5 vận động viên đạt  huy chương vàng, bạc, đồng tại giải vô địch thế giới Jujitsu và Muay.

Số giải tham gia ít hơn so với chỉ tiêu và số huy chương đạt chưa cao do nhiều giải trong nước, quốc tế phải nhiều lần trì hoãn, thậm chí không tổ chức được. Đó là một thiệt thòi lớn đối với đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên của Trung tâm. Tất cả như một sự chờ đợi, khát vọng cống hiến và được thể hiện hết sức mình vì danh dự thể thao đất thép, xứ trà. Chính vì thế, khi bước vào mùa giải năm 2022, Trung tâm cử vận động viên tham dự 47 giải thể thao toàn quốc, thế giới và khu vực. Vận động viên các bộ môn đã thi đấu bằng tinh thần thượng võ, giành 104 huy chương vàng, đạt 231%; 89 huy chương bạc, đạt 178%; 123 huy chương đồng, đạt 223,6% so với chỉ tiêu trên giao.

Trong thể thao thành tích cao, đạt 100% chỉ tiêu về huy chương đã là một thành công. Nhưng chưa bao giờ dừng lại, tại các mùa giải toàn quốc, thế giới và khu vực, các thế hệ vận động viên của tỉnh đã thể hiện được đẳng cấp của mình bằng những tấm huy chương. Hơn nữa, khi tham gia đội tuyển quốc gia, vận động viên của Trung tâm luôn trở thành tâm điểm của các nhà quan sát.

Điển hình như vận động viên Phùng Thị Huệ được ví là người làm nên một phần lịch sử của bộ môn Jujitsu Việt Nam bằng tấm huy chương vàng tại kỳ Sea Games 31 năm 2022; 1 huy chương đồng tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) năm 2023. Rồi như vận động viên Nguyễn Hồng Thái giành liền 3 huy chương vàng bộ môn đua thuyền tại SEA Games 32 năm 2023. Chị là vận động viên đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Theo dòng chảy thời gian, thể thao thành tích cao Thái Nguyên đang vươn mình bơi ra biển lớn. Đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên các bộ môn của Trung tâm cùng đồng thuận hướng về mục tiêu nâng cao chất lượng huấn luyện cũng như thành tích thi đấu. Tinh thần lên cao, không khí thi đua phấn chấn đã thôi thúc tất cả các bộ môn không thể vì lý do khó khăn nào để trì hoãn. Một số bộ môn trước đây mờ nhạt cũng đã bắt đầu khởi sắc.

thai-nguyen-1-1741680991.jpg
Huấn luyện viên, vận động viên bộ môn Đua thuyền của tỉnh trong niềm vui chiến thắng

Ví như bộ môn Bóng chuyền nữ năm 2024 đã vượt lên bằng kết quả thi đấu, xếp thứ 3 giải bóng chuyền hạng A quốc gia và xếp thứ 2 giải Bóng chuyền U23 quốc gia. Đội tuyển Bóng đá nữ từng đứng bên bờ giải thể đã nhanh chóng phục hồi, ổn định tổ chức huấn luyện, thi đấu và lần đầu tiên xếp thứ ba tại giải vô địch Bóng đá nữ quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc và giành ngôi Á quân Giải Bóng đá nữ cúp Quốc gia.

Mùa giải năm 2025 đang mở ra với nhiều hứa hẹn, song cũng đầy dãy khó khăn chờ đợi. Không chủ quan, từng giờ, từng ngày, các bộ môn tích cực tổ chức huấn luyện tập luyện, tự cọ sát, tự trang bị thêm kỹ chiến thuật thi đấu để tự tin hơn khi bước vào cuộc tranh tài. Dự kiến trong cả năm, Trung tâm cử vận động viên tham dự thi đấu 61 giải thể thao Quốc gia, thế giới và khu vực. Mục tiêu huy chương đặt ra gồm: 95 huy chương vàng, 85 huy chương bạc, 105 huy chương đồng; 50 lượt vận động viên đạt kiện tướng; 50 lượt vận động viên đạt cấp 1 quốc gia và chuẩn bị tốt cho lực lượng vận động viên các bộ môn tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Tất cả đã sẵn sàng. Và hằng ngày trên sàn tập, đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm đang tiếp tục đổ mồ hôi tắm tưới nuôi mầm hy vọng huy chương trở thành hiện thực, cùng ghi tiếp một dấu ấn đẹp về thể thao thành tích cao của tỉnh.