Trước khi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao được thành lập, thể thao Đắk Nông nhìn chung còn là “điểm trắng” trên bản đồ thể thao thành tích cao của cả nước. Thành tích tham gia các giải thể thao khu vực, toàn quốc của thể thao Đắk Nông hầu như chưa có gì.

Sau ngày tái lập tỉnh (năm 2024), thể thao Đắk Nông đã có những bước phát triển mang tính đột phá, từng bước khẳng định vị thế của mình. Ngày cuối năm 2004, tại Giải vô địch Wushu toàn quốc, vận động viên Lê Hữu Phước đã vượt qua các đối thủ nặng ký và mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho tỉnh.
Những năm tiếp theo, thể thao tỉnh Đắk Nông đã gặt hái được nhiều thành công tại các giải khu vực và toàn quốc. Số lượng vận động viên tham gia các giải khu vực cũng như toàn quốc ngày càng tăng. Một tín hiệu vui cùng sự gia tăng về thành tích, quy mô đào tạo, thể thao Đắk Nông có sự chuyển biến mạnh mẽ về chất. Nhiều vận động viên xuất sắc của tỉnh được triệu tập vào các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia, được phong tặng đẳng cấp kiện tướng quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của thể thao tỉnh Đắk Nông. Hiện Đắk Nông có 4 vận động viên tham gia các đội tuyển quốc gia để luyện tập gồm: Vũ Trường Giang (Võ cổ truyền), Vi Văn Duyệt (Kickboxing), Lê Xuân Trường (Taekwondo), Đặng Quỳnh Bích (Kickboxing).
Từ năm 2004 đến năm 2024, các đội tuyển thể thao của Đắk Nông đã tham gia các giải khu vực, toàn quốc đoạt được 631 huy chương các loại. Riêng năm 2023, các đoàn vận động viên tỉnh Đắk Nông tham gia 3 giải đấu, giành 21 huy chương (5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 9 huy chương đồng).
Để phát huy được năng lực, thế mạnh của các môn thành tích cao, các chính sách quan tâm, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ luyện tập cho ngành thể thao được ban hành. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông hàng năm được cấp kinh phí để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động luyện tập. Các chế độ đãi ngộ dành cho vận động viên cũng được thực hiện. Đây chính là động lực tinh thần giúp các vận động viên tự tin, cố gắng trong luyện tập và thi đấu để mang thành tích cao về cho tỉnh.
Hiện Đắk Nông đang tập trung đầu tư 6 môn thể thao trọng điểm, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh gồm: Võ cổ truyền, Kickboxing, Teakwondo, Điền kinh, Đua thuyền, Vovinam, với gần 40 vận động viên có độ tuổi từ 14-25 tuổi.

Dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng thể thao thành tích cao của tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn và chưa đáp ứng yêu cầu của thể thao trong giai đoạn mới. Thành tích đạt được chưa có cơ sở vững chắc để phát triển ổn định, chưa mang tính chuyên nghiệp; cơ sở vật chất sân bãi cho thể thao thành tích cao còn nhiều thiếu thốn, lạc hậu, kinh phí hạn hẹp so với nhu cầu phát triển. Do đó, việc đầu tư phát triển thể thao thành tích cao là cả một chặng đường dài và không ít gian nan, đòi hỏi sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và các tầng lớp Nhân dân; sự năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đắk Nông phấn đấu đến năm 2025, tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện khoảng 250 vận động viên, trong đó có khoảng 15 vận động viên đội tuyển quốc gia, 5 vận động viên đạt thành tích quốc tế. Tỉnh tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng khoảng 40 huấn luyện viên tài năng, trong đó có khoảng 5 huấn luyện viên cao cấp. Năm 2024 và những năm tiếp theo, Trung tâm phấn đấu duy trì thành tích trong tất cả các giải vô địch; tạo điều kiện cho các vận động viên có tiềm năng tham gia các giải đấu quốc tế. Đơn vị tiếp tục rà soát, phát hiện, bồi dưỡng và đầu tư cho những nhân tố trẻ.