Thể thao thành tích cao Bắc Giang: Thành công và thách thức

Mục tiêu của Thể thao Bắc Giang giai đoạn 2024-2030, là mỗi năm tham gia thi đấu giành từ 200-250 huy chương các loại, trong đó có 8-10 huy chương quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu này đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên mà còn cả ngành chức năng của tỉnh Bắc Giang khi ngày càng có nhiều thách thức.

Vài năm gần đây, thể thao thành tích cao của Bắc Giang đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp khi giành nhiều huy chương ở các đấu trường trong nước, khu vực, quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2023, thể thao thành tích cao Bắc Giang gặt hái "mùa vàng” khi tham gia 80 giải, giành 407 huy chương các loại, trong đó có 97 huy chương vàng, 103 huy chương bạc, 207 huy chương đồng. Đây được coi là năm thành công nhất, giành nhiều huy chương nhất của thể thao thành tích cao Bắc Giang từ trước tới nay.

cau-may-1715242994.jpg
Các vận động viên môn Cầu mây tích cực luyện tập

Đóng góp vào bảng vàng thành tích đó phải kể đến những gương mặt vận động viên tiêu biểu như: Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy giành huy chương vàng môn Wushu hạng cân 60kg tại giải vô địch Wushu thế giới; Nguyễn Thị Oanh giành 4 huy chương vàng SEA Games 32, nội dung chạy 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 10.000m; Phùng Mạnh Tú giành 2 huy chương vàng nội dung 3 nam và đôi nam - nữ giải vô địch Đá cầu châu Á; Phạm Tiến Sản giành huy chương vàng nội dung 2 môn phối hợp Duthon (chạy - đạp xe) tại SEA Games 32…

Từ đầu năm 2024 đến nay, các đoàn thể thao của Bắc Giang giành hơn 20 huy chương các loại ở các giải đấu quốc gia. Bên cạnh những thuận lợi, thể thao thành tích cao Bắc Giang cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Theo ông Bùi Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh - hiện nay, các tỉnh, thành phố có sự đầu tư lớn cho thể thao thành tích cao thông qua việc tuyển chọn và ký hợp đồng với các vận động viên, đưa ra mức thù lao khá hấp dẫn; thuê nhiều chuyên gia giỏi huấn luyện; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất… tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt về huy chương.

Cùng đó, một số môn thể thao của Bắc Giang đã giảm nhiều vận động viên xuất sắc như: môn cờ Vua, năm 2023, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã chuyển sang thi đấu cho các tỉnh, thành phố khác sau 24 năm gắn bó với Thể thao Bắc Giang; kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng cũng chia tay đội tuyển cờ Vua của tỉnh sau hơn 10 năm ký hợp đồng thi đấu để đầu quân cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là 2 vận động viên từng giành nhiều huy chương vàng ở các giải quốc gia, quốc tế. Mặc dù các vận động viên trẻ, tiềm năng như Lương Hoàng Tú Linh, Nguyễn Thùy Linh vẫn duy trì tốt phong độ thi đấu nhưng sẽ là thách thức của cờ Vua Bắc Giang khi vắng bóng 2 kỳ thủ “kỳ cựu" ở những giải đấu tầm cỡ châu lục. Môn Cầu lông của Bắc Giang tuy giành thành tích cao ở các giải quốc gia song để giành huy chương ở các giải khu vực, quốc tế rất khó.

Ở giải quốc gia, một số môn cũng đối diện với nhiều thách thức. Tại giải vô địch Đẩy gậy quốc gia năm 2024 tổ chức giữa tháng 3/2024 tại tỉnh Đắk Lắk, môn Đẩy gậy của Bắc Giang trước đây vốn được coi là thế mạnh, thường đứng đầu cả nước song ở giải này, các vận động viên của tỉnh chỉ giành được duy nhất 1 huy chương vàng trong tổng số 13 huy chương các loại. Theo giới chuyên môn, nếu như trước đây, chỉ một số tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc quan tâm tới môn Đẩy gậy, nay các địa phương như: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng cũng đầu tư rất lớn cho môn thể thao này. Đối với môn Vật cổ điển và Vật dân tộc, việc tạo nguồn lực lượng trẻ kế cận cũng gặp nhiều khó khăn.

bac-giang-1-1715243085.png

Theo Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030, tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung đầu tư các môn thể thao thế mạnh. Từ năm 2024-2026, phấn đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Bắc Giang xếp hạng từ 15-17 về tổng sắp huy chương, xếp thứ nhất các tỉnh miền núi; tại SEA Games lần thứ 33 giành từ 5-7 huy chương các loại. Phát triển một số môn thể thao mới như: Cờ vây, nhóm môn thể thao dưới nước (Canoeing, Rowing…), nhóm các môn võ (Kickboxing, Kurash cổ truyền...). Giai đoạn 2027-2030, hằng năm, tham gia thi đấu giành từ 220-250 huy chương các loại, trong đó có 8-10 huy chương quốc tế, đóng góp từ 20-25 vận động viên vào các đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia, có từ 70 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia…

Được biết, năm 2024, Bắc Giang đăng ký tham gia 99 giải đấu (77 giải quốc gia, 22 giải quốc tế), phấn đấu giành từ 200-250 huy chương các loại, trong đó có 20 huy chương quốc tế. Ngành chức năng của tỉnh đang nỗ lực, quyết tâm cao nhằm nâng cao chất lượng các môn thể thao thành tích cao, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Cùng với những môn có cơ hội giành huy chương vàng ở các giải đấu quốc gia như Điền kinh, Cầu lông, Vật, cờ Vua, cờ Tướng, tỉnh có một số môn thể thao thế mạnh được cho là tiếp tục phát triển, hứa hẹn giành huy chương ở những giải Đông Nam Á, quốc tế trong vài năm tới như: Điền kinh, cờ Vua, Wushu, Đá cầu, Jujitsu...

Công Doanh