Lan toả phong trào luyện tập thể dục, thể thao
Để đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, các cấp, các ngành tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp quan trọng. Thể thao quần chúng có bước phát triển sâu rộng, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã thực sự đi vào chiều sâu. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu về sinh hoạt văn hóa tinh thần, trong đó có việc tập luyện thể dục thể thao của người dân trong tỉnh ngày càng tăng. Ước tính đến hết năm 2025, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong tỉnh đạt 35%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 26%.

Về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể dục thể thao, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh với 3 Nhà thi đấu tại 3 khu vực Đà Lạt, Phan Thiết và Gia Nghĩa. Tại Đà Lạt, tỉnh đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng sân vận động Đà Lạt có sức chứa 20.000 chỗ ngồi phục vụ cho các giải đấu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia... Cùng với đó, tại Đà Lạt còn có nhà thi đấu 2.000 chỗ ngồi do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đầu tư tại Khu Liên hợp Thể thao tỉnh trị giá khoảng 186 tỷ đồng sắp đưa vào sử dụng. Trong năm nay, Bộ sẽ tiếp tục cho khởi công tại Đà Lạt 2 công trình gồm: bể bơi trong nhà hiện đại dành cho thi đấu và sân tập golf với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.
Tại khu vực phường Mũi Né, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ cho khởi công nhà thi đấu đa năng 1.500 chỗ ngồi và 1 khu nhà nghỉ cho vận động viên các đội tuyển quốc gia, vốn đầu tư 255 tỷ đồng. Các công trình được bộ đầu tư dành cho các đội tuyển quốc gia tập luyện, thi đấu, tổ chức các giải quốc gia nhưng địa phương cũng có thể phối hợp sử dụng để đăng cai các giải trong nước và quốc tế.
Lâm Đồng hiện đang đẩy mạnh xã hội hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao. Toàn tỉnh có hơn 1.500 câu lạc bộ cùng các hội, hiệp hội, liên đoàn thể thao cấp tỉnh hoạt động sôi nổi.Nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực thể dục thể thao như: sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, hồ bơi, thể dục thẩm mỹ, thể hình, billiards, yoga, pickleball, lướt ván, lướt ván diều, lướt ván b uồm, mô tô nước, lặn biển... Nhờ đó, hệ thống thiết chế thể thao ngày càng đa dạng, phong phú. Nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức các giải đấu nội bộ và mở rộng, thu hút đông đảo vận động viên tham gia, kinh phí hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, mang lại hiệu quả thiết thực.
Nâng cao thể thao thành tích cao
Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển là nền tảng để thể thao thành tích cao của Lâm Đồng gặt hái thành công trên các đấu trường quốc gia và quốc tế.
Tại cơ sở Đà Lạt, có các môn Cầu lông, Cử tạ, Thể hình, Bóng bàn; tại cơ sở Phan Thiết có võ thuật như: Taekwondo, Jujitsu, Judo... Tất cả các môn này, tỉnh đều đang có đội tuyển với nhiều vận động viên trẻ tiềm năng, có vận động viên tập trung tại các đội tuyển hay tuyển trẻ quốc gia. Rất nhiều vận động viên trong số này giành huy chương từ các giải quốc gia và quốc tế.

Tiêu biểu như trong năm 2025, vận động viên Huỳnh Thị Hoàng Thắm đã giành được 2 huy chương bạc tại Giải vô địch quyền Taekwondo trẻ và thiếu niên châu Á 2025. Trần Thị Phương Nhung giành 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại Giải Taekwondo đồng đội và biểu diễn công phá thế giới 2025. Ở môn Cử tạ, vận động viên K’Dương giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại Giải vô địch Cử tạ thanh thiếu niên và trẻ thế giới 2025; 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Giải vô địch Cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á 2025...
Thể thao Lâm Đồng hiện đào tạo 728 vận động viên với 21 bộ môn, đa phần là vận động viên trẻ. Đến thời điểm này, tỉnh đã cử 588 lượt vận động viên tranh tài 17 bộ môn trong nước và quốc tế, giành được 286 huy chương, trong đó có 64 huy chương vàng, 79 huy chương bạc và 143 huy chương đồng. Dự kiến đến cuối năm nay, Lâm Đồng cử 1.200 lượt vận động viên tham gia các giải trong nước và quốc tế, phấn đấu giành được 400 huy chương các loại.
Thời gian tới, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng sẽ chú trọng phát triển đồng bộ phong trào thể dục thể thao trong trường học, lực lượng vũ trang và quần chúng, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu, giải trí của người dân. Ngành tập trung nâng cao chất lượng các giải đấu, bảo tồn và phát triển môn thể thao dân tộc. Đồng thời, củng cố, kiện toàn các hội, liên đoàn thể thao, huy động doanh nghiệp và xã hội đầu tư cơ sở vật chất, tài trợ hoạt động thể dục thể thao. Cùng với đó, công tác quản lý, đào tạo cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài được tăng cường, gắn với quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở. Lâm Đồng sẽ đăng cai nhiều giải đấu, tích cực tham gia các giải khu vực, quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao thành tích thể thao.