Tháo gỡ "bài toán" kinh phí trước giờ G Đại hội Thể dục thể thao TP. Cần Thơ lần thứ X năm 2026

Sau khi khép lại thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, các địa phương trên địa bàn TP. Cần Thơ đang khẩn trương bước vào giai đoạn nước rút để chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố lần thứ X năm 2026, dự kiến khởi tranh từ ngày 1/7. Dù tinh thần thi đấu của các vận động viên đã hoàn toàn sẵn sàng, song câu chuyện thiếu hụt kinh phí vận hành đang là rào cản lớn được các địa phương đồng loạt kiến nghị.

Đại hội Thể dục thể thao toàn thành phố là ngày hội thể thao lớn nhất của Cần Thơ được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Đây không chỉ là dịp để ngành Thể thao đánh giá toàn diện phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, phát hiện các nhân tố mới cho thể thao thành tích cao, mà còn tạo động lực mạnh mẽ khích lệ người dân tích cực tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Theo Kế hoạch, các xã, phường trên địa bàn sẽ được tổ chức tinh gọn thành 28 cụm để thành lập các đoàn vận động viên tham dự Đại hội. Nhằm bảo đảm quy mô hoành tráng và chất lượng chuyên môn sâu, ban tổ chức yêu cầu mỗi cụm phải chuẩn bị lực lượng diễu hành bắt buộc gồm 51 người tham gia lễ khai mạc, đồng thời phải đăng ký tranh tài ít nhất 15 trong tổng số 20 môn thể thao chính thức của Đại hội.

Trước những tiêu chí nghiêm ngặt này, nhiều địa phương đã ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc. Đại diện phường Ninh Kiều - đơn vị sắm vai Cụm trưởng Cụm 1 - cho biết, các đơn vị thành viên trong cụm đã thống nhất phân chia thế mạnh từng bộ môn để đăng ký tham gia trọn vẹn đủ 20/20 môn thi đấu. Tương tự, đại diện phường Thốt Nốt cũng khẳng định các đơn vị trong cụm đang cân đối lại mọi nguồn lực nội tại nhằm bảo đảm tham gia đầy đủ, chất lượng các nội dung đã đăng ký.

sobao353-27-6-2026-5-1782696808.webp
Nghi thức rước ảnh Bác Hồ tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Trường Xuân. Ảnh: Minh Nguyễn

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực tế qua các cuộc làm việc gần đây giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các địa phương, bức tranh chuẩn bị không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Sau khi triển khai sắp xếp lại các đơn vị hành chính, địa bàn của nhiều xã, phường trở nên rộng hơn, khoảng cách di chuyển xa hơn, dẫn đến số lượng VĐV cần huy động, đưa đón và ăn ở tăng lên đáng kể.

Trong khi đó, nguồn kinh phí nội tại dành cho mảng thể thao cơ sở vốn đã eo hẹp, lại cộng thêm việc xã hội hóa thể thao ở nhiều địa phương - đặc biệt là khu vực nông thôn - còn gặp rất nhiều hạn chế, khiến các nhà quản lý đau đầu.

Đứng trước bài toán "thắt lưng buộc bụng", đại diện xã Phong Điền thẳng thắn đề nghị thành phố cần sớm xem xét, cấp bù kinh phí hỗ trợ cho các đoàn tham dự cũng như các đơn vị nhận nhiệm vụ đăng cai tổ chức thi đấu các môn thành phần. Vị đại diện này chia sẻ: “Dù địa phương còn đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, nhưng tham gia đại hội là trách nhiệm chung vì màu cờ sắc áo, nên các đơn vị vẫn đang nỗ lực hết mình để thực hiện”.

Đáng chú ý, để giải quyết triệt để "cơn khát" ngân sách, đại diện xã Thới Lai đã đưa ra đề xuất cụ thể: Kiến nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhanh chóng tham mưu cho UBND thành phố xem xét bổ sung nguồn kinh phí từ 200 đến 300 triệu đồng cho mỗi cụm thi đấu. Đây được xem là nguồn năng lượng cần thiết để các cụm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn tại đại hội. Các địa phương thuộc khu vực Hậu Giang (cũ) và Sóc Trăng (cũ) cũng liên tục phản ánh những khó khăn tương tự và mong muốn nút thắt kinh phí sớm được tháo gỡ.

Cần phải định vị rõ ràng rằng, thể thao phong trào hay thể thao quần chúng vốn dĩ không phải là một lĩnh vực có thể tạo ra nguồn thu kinh tế trực tiếp ngay lập tức. Giá trị cốt lõi mà phong trào mang lại chính là sức khỏe dẻo dai của cộng đồng, sự gắn kết bền chặt của toàn xã hội và là cái nôi, là chân đế vững chắc để phát hiện, sàng lọc nguồn lực cho thể thao thành tích cao của nước nhà trong tương lai.

Những giá trị vô hình ấy rất khó để đo đếm một cách sòng phẳng bằng những con số tiền tệ, nhưng có một thực tế phũ phàng: Nếu thiếu đi bệ đỡ kinh phí, nhiều hoạt động văn hóa thể thao ý nghĩa tại Đại hội sẽ khó lòng triển khai được một cách trọn vẹn và trang trọng.

Việc tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho các địa phương lúc này là việc làm cấp bách. Nó không chỉ bảo đảm cho mục tiêu mở rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng của TP. Cần Thơ đi đúng hướng, mà còn tạo ra một sân chơi công bằng, bình đẳng, nơi mọi địa phương từ thành thị đến nông thôn sâu đều có cơ hội cống hiến và tỏa sáng như nhau trước giờ G.

Nguyễn Minh