Thành phố Long Khánh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống

Vừa qua, tại sân vận động thành phố, UBND thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống thành phố lần thứ IV năm 2023 với sự tham dự của 2.600 người.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Tăng Quốc Lập - Phó chủ tịch UBND thành phố Long Khánh - cho biết, thực hiện kế hoạch Ngày chạy Olympic của tỉnh, UBND thành phố Long Khánh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thành phố năm 2023. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho phong trào thể dục thể thao ngày càng sôi động, thiết thực và bổ ích. Từ đó đã xuất hiện nhiều vận động viên, những đội tuyển có thành tích cao, đóng góp cho sự nghiệp thể dục thể thao của thành phố.

long-khanh-1681879612.jpg

Với tinh thần đó, UBND thành phố Long Khánh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và học sinh tiếp tục tham gia luyện tập thể dục thể thao, mỗi người hãy chọn cho mình môn thể thao phù hợp với lứa tuổi để luyện tập hàng ngày nhằm bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhằm nâng cao sức khỏe phục vụ tốt công tác học tập, lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

Sau Lễ phát động, lãnh đạo thành phố Long Khánh, các phòng, ban, đại biểu… tham gia chạy hưởng ứng đồng hành cổ động với cự ly 1km. Tiếp theo đó, 1.100 vận động viên thuộc các đơn vị phường, xã, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn thành phố bước vào phần thi giải Việt dã truyền thống thành phố Long Khánh lần IV. Các vận động viên nam, nữ thi đấu ở các cự ly: 2km dành cho nữ thiếu niên, 3km (nam thiếu niên, nữ thanh niên) và 7km (nam thanh niên). Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải cá nhân, tập thể cho các vận động viên, đơn vị giành thứ hạng cao ở những cự ly tranh tài.

Huy Anh