Thành phố Chí Linh hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

100% xã, phường của thành phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường hôm 9/10 vừa qua.  Phong trào sau đó duy trì thường xuyên vào Chủ nhật tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng nhằm Hưởng ứng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” với thông điệp “Giờ hành động vì thành phố Chí Linh xanh, sạch, đẹp”.

Để phong trào “Giờ hành động vì thành phố Chí Linh xanh, sạch, đẹp” lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, đạt hiệu quả thiết thực, thành phố Chí Linh quan tâm công tác tuyên truyền, vận động đến cơ sở, tạo sự đồng thuận Nhân dân; sự vào cuộc tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, gần 10.000 người ở các phường trung tâm như Sao Đỏ, Cộng Hòa, Chí Minh đến các xã vùng sâu, vùng xa như Hoàng Hoa Thám, Bắc An , Lê Lợi… đã tham gia tổng vệ sinh, thu gom, xử lý triệt để rác thải ở các khu vực công cộng, khu dân cư, điểm tập kết rác, kênh mương, ao hồ, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, diệt ruồi, muỗi, bọ gậy…

cl-1-1665711688.jpg
Người dân phường Hoàng Tân tích cực tham gia vệ sinh môi trường

Hưởng ứng phong trào "Ngày Chủ nhật xanh", phường Hoàng Tân tổ chức triển khai tới toàn thể nhân dân trên địa bàn, đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom phân loại và xử lý rác thải. Để ngày ra quân đạt hiệu quả cao, trước đó các ban, ngành, đoàn thể đã huy động đông đảo lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Trong đợt ra quân này các lực lượng thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại các khu vực công cộng, các nhà văn hóa, trường học, đường làng, ngõ xóm, khu đông dân cư,...thu gom rác thải là vỏ bao bì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng vườn đồi, khơi thông cống rãnh, xây dựng các điểm tập kết rác đúng nơi quy định, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Qua buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân của thành phố về việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn thôn, khu dân cư; đảm bảo đường thông, hè thoáng, có nhiều con đường kiểu mẫu trong khu dân cư, thôn, xóm. Xây dựng hình ảnh thành phố Chí Linh “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Đợt ra quân tạo dấu ấn rất tốt, thu hút các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đồng tình vào cuộc, bước đầu đã có những tác động đến cách ứng xử với môi trường sống của chính các hộ gia đình. Nhiều địa phương ra quân rất bài bản, có băng zon, khẩu hiệu tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, hành động thiết thực bảo vệ môi trường sạch sẽ, vì sức khỏe cộng đồng.

chi-linh-2-1665711858.jpg
Đông đảo người dân, học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Chí Linh

Hoạt động bảo vệ môi trường là kết quả sự lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy phân công cho từng thành viên phụ trách xã, phường, tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để phong trào được duy trì thường xuyên và thực sự hiệu quả vào chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Các địa phương thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, quan điểm là làm thay đổi môi trường xung quanh trên tất cả các tuyến đường với mục tiêu là nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân. Thành ủy yêu cầu các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường nghiêm túc triển khai và phải đạt hiệu quả thiết thực, tránh làm qua loa lấy lệ. Đồng thời phải huy động đông đảo toàn bộ, nhân dân tích cực tham gia, thường xuyên, hiệu quả.

Minh Anh