Thành lập Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Kiên Giang

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Vận động thành lập Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Kiên Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 21 người; Ban Thường vụ liên đoàn gồm 7 người; ông Hoàng Văn Bưởi được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023-2028.

6bfb8376f23a1b64422b-1704444430.jpg

Phong trào tập luyện môn Võ thuật Cổ truyền đã và đang phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thu hút trên 1.000 võ sinh, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia tập luyện thường xuyên trong các câu lạc bộ. Định kỳ, Ngành Văn hóa và Thể thao tổ chức giải vô địch Võ thuật Cổ truyền tỉnh tại thành phố Rạch Giá, các huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp…, mang lại sân chơi cho các vận động viên giao lưu thi đấu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Năm qua, giải đấu là một trong những hoạt động thể dục thể thao được tưng bừng tổ chức tại Lễ hội kỷ niệm 63 năm ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương (12/10/1960-12/10/2023); thu hút trên 200 vận động viên nam, nữ đến từ 15 câu lạc bộ, huyện, thành phố trong tỉnh tranh tài các nội dung thi quyền và đối kháng.

kien-giang-1704444615.jpg
Các vận động viên tranh tài giải vô địch Võ Cổ truyền tỉnh năm 2023 tổ chức tại huyện Giồng Riềng

Ông Hoàng Văn Bưởi - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Kiên Giang - cho biết: Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh Kiên Giang được thành lập góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn những người đam mê, yêu thích môn võ cổ truyền tham gia tập luyện, thi đấu, rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi kinh nghiệm chuyên môn… Nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quản lý chuyên môn, xây dựng và thực hiện chương trình huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho trọng tài, huấn luyện viên, phụ tá, hướng dẫn viên; phổ biến các phương pháp tập luyện. Tổ chức các kỳ thi thăng đẳng, thăng cấp theo quy chế quản lý chuyên môn; phối hợp tổ chức các giải Võ cổ truyền tỉnh, các giải cấp tỉnh, cấp huyện mở rộng… Xây dựng hệ thống tổ chức, quản lý phong trào Võ thuật cổ truyền trong tỉnh, phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển thêm 10 câu lạc bộ với khoảng 1.200 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Nguyên Phương